Đến nội dung chính

Chương 17: Tế Vân Y Quán

admin 870 Chữ Cài Đặt

Hứa Trọng tiu nghỉu, đi trên đường nhìn ngó xung quanh.

Thôn Sơn Bắc cách trấn Lâm Hải không tính là xa nhưng cũng chẳng gần, đi bộ cũng phải mất hơn một canh giờ.

Hứa Duyệt Khê luân phiên được đại ca và cha cõng qua cõng lại, lim dim ngủ gà ngủ gật, lại nghe thấy nhị tỷ thêm một lần từ chối lên lưng.

Không lâu sau, xung quanh dần trở nên ồn ào.

Hứa Duyệt Khê mở mắt ra, sau đó cựa quậy một chút trên lưng cha mình.

Hứa Trọng thả nàng xuống, vươn vai thư giãn cánh tay: “Cứ làm theo kế hoạch đã định nhé, chia nhau hành động, một canh giờ sau tụ họp tại cổng Đông phường thị giữa trấn.”

Bốn người còn lại đều không có ý kiến, xếp hàng đi vào trấn Lâm Hải.

Hứa Duyệt Khê và Hứa Ngưng Vân được Trình Dao dắt một trái một phải, Hứa Ngưng Vân thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn cái gùi trên lưng Trình Dao, sợ kẻ gian lợi dụng lúc đông người mà trộm mất.
Còn Hứa Duyệt Khê thì tò mò đánh giá bên trong trấn Lâm Hải. Đường cái rất rộng rãi, hai bên đường đều là cửa hàng.

Có hàng bán cá tươi cá sống, có hàng chuyên bán cá khô nhỏ, lại còn có tiệm may y phục, lò rèn, vân vân.

Bên ngoài cửa hàng, hai bên cửa còn có người bày sạp, bán đủ mọi thứ trên đời.

Kim chỉ, vỏ sò ngọc trai, hải sản các loại…

Hứa Duyệt Khê nhìn ngắm từng sạp hàng nhỏ, lúc này mới hiểu được cái tên trấn “Lâm Hải” từ đâu mà có.

Thật đúng là “Lâm Hải” (gần biển) mà!

Hải sản thủy sản, vỏ sò, ngọc trai được bán với giá cực kỳ rẻ mạt.

Trình Dao và Hứa Ngưng Vân để mặc cho nàng dừng chân ngó nghiêng trước các sạp hàng, cũng không hề thúc giục.

Đi không bao lâu thì thấy một tiệm thuốc, Trình Dao vừa định dắt hai cô con gái đi vào, đã bị Hứa Ngưng Vân và Hứa Duyệt Khê nắm tay kéo giật lại.
Hứa Ngưng Vân bình tĩnh nói: “Mẹ, chúng ta quan sát thêm chút đã.”

Hứa Duyệt Khê ừ ừ gật đầu phụ họa.

Sau khi đi được một quãng, Trình Dao thắc mắc hỏi bọn họ: “Tiệm thuốc này có vấn đề gì à? Hình như là tiệm thuốc lớn nhất trấn mà, không tốt sao?”

Hứa Ngưng Vân thực tế đáp: “Con vừa để ý thấy tiệm thuốc kia rất kén khách. Người ăn mặc bóng bẩy đi vào thì họ nhỏ nhẹ niềm nở tiếp đón, còn người như nhà mình thì chưa bước qua cửa đã bị đuổi ra.”

Trình Dao cúi đầu nhìn bộ y phục mặc không biết đã bao lâu, bám đầy bụi bặm lại còn vá chằng vá đụp trên người mình: “…”

Hứa Duyệt Khê xuất phát từ góc độ lợi ích: “Tiệm thuốc này thoạt nhìn là biết không thiếu dược liệu, có nguồn cung cố định rồi. Người hái thuốc có hái được cũng thích đem bán cho tiệm của họ, chẳng thiếu chút thảo dược này của chúng ta đâu.”
Cứ như thế, số dược liệu trong tay bọn họ sẽ bị ép giá một cách thê thảm.

Trình Dao nghĩ lại thấy cũng đúng.

Ba người dạo quanh khắp nơi trong trấn Lâm Hải. Lúc đi đến chỗ có hai y quán, Hứa Duyệt Khê dừng bước, chỉ vào y quán bên trái:

“Chọn Tế Vân Y Quán này đi.”

Trình Dao và Hứa Ngưng Vân ngay cả hỏi cũng không hỏi thêm một câu, đi theo bước vào Tế Vân Y Quán.

Dược đồng đứng đón khách ở cửa Tế Vân Y Quán vừa nhìn thấy ba mẹ con Hứa Duyệt Khê đi tới, sắc mặt cứng đờ, vội vàng gọi đồng bọn:

“Nhanh, đi báo cho Lưu đại phu một tiếng, tên tiểu lưu manh đó lại tới rồi kìa, còn dẫn theo cả nương và tỷ tỷ nhà nàng ta nữa, bảo Lưu đại phu canh giữ mấy thứ dược liệu cho kỹ vào.”

“Chao ôi, đây chẳng phải Hứa nương tử ở thôn Sơn Bắc sao? Hôm nay mọi người tới đây là có chuyện gì vậy?”

Dược đồng cười tươi tiến lên chào hỏi khách sáo, nhằm câu giờ để Lưu đại phu có đủ thời gian chuẩn bị đối phó.

Trình Dao cau mày, không thích cái danh xưng Hứa nương tử này cho lắm, bà sửa lại một câu, nói ra tên của mình:

“Vị tiểu ca này, chúng ta tới bán dược liệu, y quán các ngươi có thu mua không?”

Trình Dao buông tay ra, hơi nghiêng vai để hắn nhìn thấy mớ thảo dược đựng trong gùi.

Dược đồng thầm lẩm bẩm trong bụng, người này hôm nay uống lộn thuốc rồi hay sao mà nói năng nhỏ nhẹ tử tế thế.

Hắn liếc mắt nhìn chiếc gùi, thấy bên trong quả thực có đựng mấy nhánh câu đằng, ngũ chỉ mao đào, bèn thận trọng đáp:

“Có mua, nhưng phải xem chất lượng đã, các người theo ta ra hậu viện.”

Trình Dao có chút thấp thỏm dắt tay Hứa Duyệt Khê và Hứa Ngưng Vân, đi theo sau lưng dược đồng tiến vào hậu viện.