Đến nội dung chính

Chương 13: Ngày tháng thế này, sống sao nổi nữa!

admin 819 Chữ Cài Đặt

Ông cụ vẫn còn khoẻ mạnh, đứng mắng chửi gần nửa ngày trời không hề ngưng nghỉ.

Hứa Duyệt Khê nhìn người nhà mình, một người bị thương quá nặng, sắc mặt tái nhợt.

Một người bị chỉ mặt mắng mỏ, nhưng vì quá chột dạ nên chẳng dám cãi lại.

Hai người còn lại mấy lần cố gắng chen lời xoa dịu cơn giận của ông cụ, nhưng lại đổi lấy những tiếng quát mắng to hơn.

… Nhưng chuyện này cũng không trách ông cụ Hứa được.

Cả nhà nguyên chủ trước kia, quả thật là hơi quá đáng.

Ngay cả tiền dưỡng già mua quan tài mà hai vợ chồng ông cụ Hứa dành dụm mấy chục năm trời cũng trộm mất, lại còn chẳng biết đã tiêu xài vào đâu.

Haizz.

Đại ca lí nhí đáp lại, thì bị mắng là “trong lòng không biết đang âm mưu ý đồ xấu xa gì”, nhị tỷ cười nói xen vào thì bị mắng là “trong đầu không biết đang tính toán gì xấu xa”.
Hứa Duyệt Khê cắn răng xích lại gần ông cụ Hứa, kéo tay ông:

“Ông nội, chúng con biết lỗi rồi, ông đừng…”

Ông cụ Hứa vội vàng hất tay nàng ra, lùi lại một bước lớn, cảnh giác nói:

“Ngươi đừng có qua đây! Cũng đừng hòng giả vờ ngất xỉu! Đã ra ở riêng rồi, ta không mắc lừa cái trò này của ngươi đâu!”

Hứa Duyệt Khê đơ mặt ra, một lần nữa nhận thức được uy lực của nguyên chủ: “Dạ.”

Sau khi mắng nhiếc một hồi, ông cụ Hứa ném cho Hứa Trọng một túi hạt giống. Im lặng một lát, ông nói:

“Ngươi cũng đừng chê lúc chia gia tài cho ngươi ít. Ngần ấy năm trời, đại ca ngươi cho ngươi mượn tám tiền bạc, tiểu đệ cho ngươi mượn sáu tiền, còn cả một lạng rưỡi lừa của ta với tiền quan tài bị trộm kia nữa, ngươi đều chưa trả.

Đại tẩu và đệ muội của ngươi, trong lòng sớm đã khó chịu từ lâu rồi, toàn bộ là nhờ ta và mẹ ngươi chăm chỉ làm lụng, bọn họ mới nhắm mắt làm ngơ.
Ta không biết các ngươi có lọt tai mấy lời này không. Từ nay về sau, các ngươi tự lo liệu mà sống đi, đừng vác mặt về nhà nữa. Ta cũng… coi như chưa từng có đứa con trai như ngươi.”

Sống mũi Hứa Trọng cay cay, không kìm được gọi một tiếng: “Cha.”

Ông cụ Hứa lắc đầu, không để ý đến ông, quay người bước đi.

Nhìn theo bóng ông cụ Hứa đi xa, Hứa Duyệt Khê nhăn nhó hỏi Hứa Trọng:

“Cha, rốt cuộc chúng ta nợ người trong thôn bao nhiêu bạc vậy? Trong vòng nửa tháng, có thể trả hết được không?”

Năm mất mùa con hai năm nữa mới tới, nhưng nếu nửa tháng không trả nổi bạc, bị đuổi khỏi thôn Sơn Bắc, nơi xa lạ không quen biết, thì thật sự không còn đường sống.

Hứa Trọng mang bọc hạt giống cất vào trong nhà:

“… Không tính những món tiền lẻ tẻ ăn trộm ăn cắp, và năm lạng bạc dưỡng già của cha ta, thì tổng cộng nợ người trong thôn Sơn Bắc mười ba lạng bạc.”
Trình Dao thấp thoáng thấy có gì đó không ổn, bà ngã từ trên vách núi xuống, hễ cứ cố nhớ lại là lại đau đầu:

“Thế nào gọi là nợ thôn Sơn Bắc?”

Hứa Trọng ngửa mặt nhìn trời: “Bà từ thôn bên cạnh, tức là thôn Sơn Nam gả tới đây.

Chúng ta còn mượn cả bạc của toàn bộ người nhà bà, rồi hàng xóm láng giềng xung quanh nữa. Ngay cả trên trấn Lâm Hải cũng mượn không ít, toàn bộ đều phải trả.”

Gia đình năm người: “…”

Ngày tháng thế này, sống sao nổi nữa!

Lần này tiêu thật rồi.

Trình Dao thầm nghĩ, năm xưa bà và Hứa Trọng đúng là nghèo thật, nhưng cũng đâu đến mức nợ ngập đầu như vậy.

Lý chính còn lớn tiếng, trong vòng nửa tháng nếu không trả hết nợ thì sẽ đuổi bọn họ đi…

Chiếc gùi bị đá lăn lóc, con lợn rừng vừa mới đẻ bò lổm ngổm ra ngoài, ụt ịt không ngừng.

Năm người cúi đầu nhìn, sực nhớ ra vẫn còn một con lợn phải nuôi, càng cảm thấy tuyệt vọng hơn.

“Ông nội nói không sai, bản thân còn nuôi không nổi, làm sao nuôi nổi lợn rừng? Chi bằng đem bán đi cho xong.”

Hứa Không Sơn dùng chân nhẹ nhàng lật con lợn rừng con.

Hứa Duyệt Khê lại chợt nhớ ra, ban nãy Hứa Ngưng Vân chẳng phải vừa hái được cái gì tên là thạch hộc sao?

Nàng dốc ngược chiếc giỏ trúc, đổ tuột hết mọi thứ bên trong ra ngoài, nhặt cây thạch hộc trông chẳng có gì nổi bật kia lên, mang theo vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Hứa Ngưng Vân: “Tỷ, cái thứ này đáng giá bao nhiêu tiền?”