Trong lúc mẹ con Hứa Duyệt Khê đang bận rộn, Hứa Trọng và Hứa Không Sơn mang theo chiếc rìu và cưa thuê từ tiệm rèn lên núi.
Mấy ngọn núi quanh thôn Sơn Bắc không thuộc sở hữu của ai, ai cũng có thể lên núi đốn củi.
Muốn đóng một chiếc xe đẩy hàng nhỏ, bước đầu tiên là phải chặt cây cưa trúc. Thời buổi này sắt thép đắt đỏ, không thể nào dùng sắt rèn thành một chiếc xe đẩy được.
Xuyên không vào một tiểu thuyết chạy nạn thời cổ đại, nghề chính của Hứa Không Sơn không có đất dụng võ, may mà bình thường áp lực công việc quá lớn nên hắn đã phát triển thêm sở thích làm mộc.
Cũng có thể coi là một người thợ thủ công lành nghề rồi.
Hắn và Hứa Trọng lên núi từ sáng sớm, chưa tới giữa trưa lúc trở về đã kéo theo chừng hai chục cây trúc to cỡ cổ tay.
Uống ngụm nước xong, hai người cặm cụi làm việc.
Đến trước hoàng hôn, chiếc xe đẩy mới miễn cưỡng thành hình. Có điều phần trên vẫn cần làm thêm một mái che nắng nhô ra có thể đóng mở, phần đáy cũng phải nghĩ cách lắp bánh để đẩy đi được.
Hứa Không Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thừa dịp cha mình qua phụ giúp mẹ và các muội muội, hắn thả con lợn con đang bị nhốt trong nhà tranh ra ngoài.
Hắn vừa chơi đùa với nó một lát, Hứa Duyệt Khê đã lạch bạch chạy tới, cầm một món đồ trang trí nhỏ bằng tre đan rỗng ruột đưa cho hắn xem.
“Đại ca, huynh xem thử xem, có đẹp không? Muội tự tay làm đấy.”
Hứa Không Sơn đã mệt đến rã rời xương cốt, lười biếng ngắm nghía vài cái.
Đó là một mặt dây chuyền nhỏ thời cổ đại hay có, được làm thành hình tròn, to cỡ lòng bàn tay. Ở chính giữa, những nan tre hai màu xanh lục đan xen vào nhau, tạo thành những hoa văn vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.
Mặt dây chuyền được cố định bằng một sợi dây đỏ luồn qua cả trên lẫn dưới, đầu dây đỏ bên trên thắt một nút thắt đơn giản mà đẹp mắt, phía dưới treo tòng teng ba hạt ngọc màu trắng nhạt tròn trịa.
“Ừm, đẹp đấy, đến lúc đặt ở phía sau, cho bọn họ nhìn thấy mà không ném trúng được.”
Hứa Duyệt Khê xua tay, mãn nguyện ngắm nghía: “Cái này của muội đã là gì, đồ mẹ làm mới đẹp kìa.”
Hứa Không Sơn đứng từ xa nhìn một lát, có vẻ như mẹ đang làm quạt tròn bằng tre đan.
Quạt tròn đan bằng tre cũng giống như mặt dây chuyền nhỏ đan bằng tre, kỹ thuật làm không có gì phức tạp lắm, chủ yếu là sự mới mẻ, độc đáo.
Thời gian gấp rút, nhiệm vụ bề bộn, lại không thể để người khác phát hiện ra điểm bất thường, nên cũng chỉ có thể làm đến mức này mà thôi.
Hứa Duyệt Khê vỗ vai đại ca bằng phong thái của bà cụ non: “Đại ca, vẫn còn một ít tre chưa dùng hết, huynh nghỉ ngơi một lát rồi dựng cái chuồng cho lợn con nhé.”
Ngày nào cũng để lợn con ngủ trong nhà tranh, ngủ chung với bọn họ cũng đâu phải cách hay.
Hứa Không Sơn khẽ thở dài, đặt lợn con sang một bên, xắn tay áo dọn dẹp một khoảng đất trống cạnh nhà tranh, bắt đầu dựng chuồng lợn.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Duyệt Khê đoán chừng lúc này mới khoảng bốn, năm giờ sáng, cả nhà đã thay mấy bộ đồ bằng vải thô mới mua tương đối tươm tất hơn, lại một lần nữa kéo nhau lên đường.
Nhưng lần này không đi đến trấn Lâm Hải, mà đi về hướng ngược lại, đến địa điểm mà bọn họ đã quyết định bày sạp để dò đường.
Nhân tiện diễn một vở kịch, để việc bày sạp được công khai một cách hợp tình hợp lý.
Nếu không, bỗng dưng cải tà quy chính chuyển sang buôn bán đàng hoàng, người quen biết lại tưởng bọn họ bị ma nhập mất.
Địa điểm bán hàng mà họ nhắm đến là chùa Độ Viễn. Từ thôn Sơn Bắc xuất phát, còn gần hơn một đoạn so với đường đến trấn Lâm Hải.
Nghe đồn chùa Độ Viễn không chỉ nổi tiếng khắp vùng trấn Lâm Hải, mà thỉnh thoảng còn có không ít thiện nam tín nữ ở các huyện thành lân cận lặn lội đường xa tới thắp hương. Dòng người qua lại đông đúc trên khoảng sân rộng lớn trước cổng chùa, vô cùng nhộn nhịp.
Đặc biệt là vào những dịp lễ tết, thì phải nói là chen chúc chật ních cả người.
Nguyên chủ từng không chỉ một lần nuôi ý định tới đây giở trò ăn vạ, tiếc là đều bị cha mẹ ngăn cản. Nơi đó nhiều quý nhân, lại thêm bộ khoái thỉnh thoảng đi tuần tra.