Lỡ gây ra rắc rối gì lớn, thì có ông bà nội cũng không cứu nổi bọn họ.
Hứa Duyệt Khê được mẹ và tỷ tỷ dắt tay, ra sức hé mở mắt, bắt đầu tính toán xem hôm qua đã làm được những món gì:
“Xe đẩy nhỏ, năm mặt dây chuyền nhỏ đan bằng tre, hai chiếc quạt tròn bằng tre, tám sợi dây tay đính hạt ngọc, một ống tre đựng hạc giấy xoay xoay, hừm cái này là do đại ca làm…”
Bày sạp ném vòng, nói thế nào thì cũng phải chuẩn bị sẵn hàng hóa trải đủ năm hàng bốn cột, nếu không người ta nhìn vào sẽ chê keo kiệt, còn ai đến mua?
Tuy nhiên, sạp ném vòng chỉ là bước thử nghiệm ban đầu, sạp bánh chiên áp chảo mới là kế sách buôn bán lâu dài, thế nên lúc mới bắt đầu không cần chuẩn bị quá nhiều phần thưởng ném vòng làm gì.
Hứa Duyệt Khê hơi lo lắng, bèn quay sang nhìn Trình Dao: “Mẹ ơi, con đọc nhiều tiểu… thoại bản lắm rồi, đều nói thời này thư sinh còn phải học Lục nghệ, một trong số đó là tài bắn cung, bách phát bách trúng.”
Nhỡ đâu ngày đầu tiên khai trương, tiền chưa kiếm được đồng nào đã bị người ta ném vòng trúng lấy hết thì sao?
Trình Dao cười lắc đầu, hỏi ngược lại nàng: “Thế con có biết thôn Sơn Bắc có bao nhiêu người đi học không?”
Hứa Duyệt Khê thành thật lắc đầu, nguyên chủ mới ghi nhớ sự việc được hai năm, ngày nào nếu không phải đang giở trò ăn vạ thì cũng là trên đường đi ăn vạ, đâu còn quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này?
Hứa Ngưng Vân tiếp lời: “Thôn Sơn Bắc có chừng trăm hộ gia đình, nhưng số người đi học ở quan học hoặc tư thục, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, được vài người.”
Trong đó, có một nhà chính là nhà đã bị Hứa Duyệt Khê phá đám khiến cuộc xem mặt bị hủy bỏ mấy ngày trước.
Hứa Duyệt Khê cười gượng, không nói nữa.
Vừa bước chân vào địa phận chùa Độ Viễn, một cơn gió biển mặn mòi, mát mẻ đã phả thẳng vào mặt. Từ xa đã có thể nghe thấy vô số tiếng huyên náo ồn ào.
Hứa Duyệt Khê nằm ườn trên lưng đại ca lắng tai nghe kỹ. Đủ mọi tiếng rao chui vào tai nàng:
“Bán bánh bao đây, bánh bao nóng hổi vừa ra lò, bánh nhân mặn ba văn một cái, bánh nhân chay một văn một cái!”
“Bánh hấp, bánh hấp, bánh hấp, mọi người đến ăn bánh hấp đi!”
“Nước ngọt đây, ba văn tiền một bát, không ngọt không lấy tiền. Mùa hè uống giải khát, đi đường ăn cho khoan khoái, ngon đến mức muốn nhảy cẫng lên đây!”
“…”
Ngoài các sạp hàng đồ ăn thức uống, còn có một vài hàng quán bói toán y dược, sạp bán đồ chơi Cửu liên hoàn, sạp bán thư pháp, vân vân.
Hứa Duyệt Khê nuốt nước bọt, nhảy xuống khỏi lưng Hứa Không Sơn, níu tay áo bọn họ, đi dạo một vòng quanh quảng trường lớn trước cổng chùa.
Không như kiểu tranh giành từng tấc đất bày sạp ở thời hiện đại, trước cổng chính chùa Độ Viễn đặc biệt chừa ra một con đường lớn đủ cho ba chiếc xe ngựa lớn xếp hàng ngang đi qua.
Gần đường lớn là chỗ tập trung đông đúc sạp hàng nhất, còn lại thì bày biện rải rác.
Nhưng nhìn lướt qua, số lượng các sạp hàng dù chưa đến hàng trăm, thì cũng phải tới tám, chín chục.
Năm người nhà họ Hứa đưa mắt nhìn nhau. Họ mua hai chiếc bánh hấp chia nhau ăn lót dạ trước, rồi mới vòng qua cửa phụ bước vào chùa Độ Viễn tìm một tiểu hoà thượng.
Hứa Duyệt Khê giơ tay hành lễ, bắt chuyện: “Tiểu sư phụ, nhà chúng con sắp sống không nổi nữa rồi, muốn cầu xin Bồ Tát chỉ cho một con đường sáng.”
Hiện giờ nàng tuổi còn nhỏ, toàn thân mũm mĩm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, lúc cười lại để lộ ra hai chiếc răng khểnh, trông càng thêm đáng yêu.
Vẻ mặt cảnh giác của tiểu hoà thượng dần dịu xuống, đưa mắt nhìn gia đình nhà họ Hứa ăn mặc giản dị:
“Các vị thí chủ, xin mời đi theo bần tăng.”
Hứa Duyệt Khê cười đắc ý với người nhà mình, thầm nghĩ, xem ra nàng vẫn rất được lòng người khác đấy chứ.
Những lần trước là do nguyên nhân khác thôi.
Tiểu hoà thượng dẫn họ đến trước một tòa đại điện, tiến cử với một hòa thượng lớn tuổi hơn: “Huệ Pháp sư huynh, mấy vị này muốn bái Phật, cầu xin chỉ dẫn con đường sáng.”
Vị hòa thượng tên Huệ Pháp kia mỉm cười dẫn họ vào điện, thao thao bất tuyệt giảng giải một hồi với Hứa Trọng đủ mọi triết lý Phật pháp.
Hứa Trọng: “…”