Đến nội dung chính

Chương 31: Thợ mộc Lý

admin 835 Chữ Cài Đặt

Hứa Không Sơn và Hứa Ngưng Vân cũng không có ý kiến gì, chỉ cảm thấy phiền phức và khó xử.

Hứa Ngưng Vân thò tay sờ trán Hứa Duyệt Khê đang ngủ say như heo con:

“Mẹ, Khê Nhi dạo này ngủ hơi nhiều, trẻ con đứa nào cũng vậy, có lúc thì năng động quá mức, có lúc lại uể oải, lại còn ham ngủ nữa sao?”

“Chắc thế, hồi bé ba đứa đều như vậy, đặc biệt là con, cứ như khỉ com vậy, ở nhà ngày nào cũng…”

Khi về đến thôn Sơn Bắc, mặt trời cũng vừa vặn lặn sau đỉnh núi.

Hứa Ngưng Vân cầm tiền đồng, đi đường tắt tìm đến nhà người chuyên nuôi gia súc để mua trứng gà và sữa chó.

Cuộc giao dịch diễn ra vô cùng suôn sẻ, Trần thẩm thấy nàng trả tiền sòng phẳng, còn tặng thêm nửa bình sữa bò.

Trần thẩm mặt mày lạnh lùng: “Muội muội ngươi tuổi còn nhỏ, uống chút sữa bò tốt cho sức khỏe.”
Đây là điều mà bà vô tình nghe được từ một người quyền quý khi đi hội chợ.

Chỉ cần người nhà họ Hứa không đến gây hoạ cho nhà bà, lại còn có thể mang đến lợi ích cho nhà bà như bây giờ, thì bà cũng không phải là người không biết nói lý lẽ.

Hứa Ngưng Vân cười tươi nói lời cảm ơn Trần thẩm, lại tình cờ nghe bà nhắc tới:

“Nếu nhà ngươi kiếm được chút tiền, về nhà nhớ khuyên nhủ Hứa Trọng, trả trước món tiền nợ nhà thợ mộc Lý ở đầu thôn đi. Nhà ông ấy chỉ còn một người mẹ già, mấy hôm trước mắc bệnh nặng, không có tiền để đi mời đại phu.”

Nhà họ Hứa nợ nhà thợ mộc Lý hơn nửa lạng bạc, chớp mắt đã mấy năm rồi.

Vợ chồng thợ mộc Lý cùng người mẹ già ngày nào cũng phải thắt lưng buộc bụng, chịu đói làm lụng vất vả.

Cho dù thợ mộc Lý có hiền lành thật thà, thì cũng không thể bắt nạt người ta quá đáng như vậy được.
Hứa Ngưng Vân ghi nhớ từng chuyện một, nhờ Trần thẩm và cô con gái độc nhất của bà phụ chuyển giúp trứng gà về.

Khi Hứa Duyệt Khê tỉnh giấc, bên trong nhà tranh đã tối đen như mực.

Chỉ có gian bếp là nhộn nhịp, người nấu cơm, người chuẩn bị đồ ăn.

Nàng chạy ra xem thử, thấy Hứa Không Sơn và Hứa Ngưng Vân đang chen chúc nhau ở cửa bếp, mượn ánh lửa từ bếp lò để đếm hai thùng gỗ đựng trứng gà.

Mỗi thùng trứng đều lót một lớp rơm, xếp một lớp trứng gà lên trên rồi lại lót thêm rơm, để phòng tránh bị vowx.

Trình Dao thấy nàng đến, hất cằm về phía chiếc bát đang ủ ấm cạnh bếp:

“Kìa, cơm nước vẫn chưa xong, con uống chút sữa bò lót dạ trước đi.”

Hứa Duyệt Khê đầu óc trống rỗng bước tới bưng bát sữa bò, ngồi xổm ở cửa bếp chầm chậm nhấp từng ngụm.
Quay đầu lại, trông thấy chú lợn con đang “sùm sụp” liếm láp sữa chó, nàng mới giật mình nhận ra điều bất thường, vội vàng uống hết sữa: “Tỷ, cái này lấy ở đâu ra vậy?”

Tuy miệng hỏi vậy, nhưng Hứa Duyệt Khê thừa biết chắc chắn là lấy từ nhà quả phụ Trần chuyên nuôi gia súc kia rồi.

Hứa Ngưng Vân kể lại chuyện quả phụ Trần cho sữa bò, tiện thể nhắc đến chuyện mẹ già của thợ mộc Lý đang lâm trọng bệnh.

“Ta vừa mới bàn bạc với cha mẹ xong rồi, nửa lạng bạc chúng ta không thể xoay sở ngay được.

Ngày mai ta sẽ ở lại thôn Sơn Bắc, vào núi hái ít thảo dược mang đến Tế Vân Y Quán, rồi móc tiền túi mời Lưu đại phu đến khám bệnh cứu người.”

Hứa Duyệt Khê đồng tình gật đầu: “Chuyện này đúng là phải nhanh chóng, tính mạng con người là trên hết!”

Mẹ của thợ mộc Lý đang bệnh nặng, đang lúc khó khăn, không trả được bạc thì cũng phải tìm cách giúp đỡ chứ.

Bàn bạc xong xuôi chuyện nhà thợ mộc Lý, Hứa Duyệt Khê lại tò mò hỏi vì sao nhà quả phụ Trần lại có sữa bò?

Hứa Trọng bận rộn vẫn không quên xen vào một câu:

“Chồng bà ấy đi biển bắt cá chẳng may bỏ mạng, ruộng nương trong nhà lại bị hai ông bà già bán đi để phụ giúp đứa con trai út. Hết cách bà ấy đành phải nuôi mấy con gia súc, hằng ngày vào núi cắt cỏ đem về cho ăn.”

Nuôi dưỡng qua từng năm, quy mô đàn gia súc cũng lớn dần lên.

“Ta còn nghe bà ta nói mấy hôm trước vừa mua được hai con lợn rừng con từ tay thợ săn nữa.”

Khỏi cần đoán cũng biết là mua từ chỗ thợ săn Triệu rồi.

Lại nói chuyện phiếm thêm vài câu, Trình Dao liền gọi ăn cơm.