Hai câu nói thốt ra, khiến cho Hứa Ngưng Vân và Trình Dao không nói nên lời.
Hứa Ngưng Vân cố gắng nhớ lại, lúc này mới nhớ ra vị Lưu đại phu đây cũng từng bị nguyên chủ đeo bám quấy rầy.
Chỉ thiếu nước chạy thẳng đến nhà ông ta làm ầm ĩ lên thôi.
Hứa Ngưng Vân: “…”
Hứa Duyệt Khê đành phải đứng ra: “Lưu đại phu, vậy ta nói chuyện riêng với ông được không? Thật sự có việc gấp!”
Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ “việc gấp”.
Tiền tài không thể để lộ.
Nếu để người ngoài biết ba nữ tử chân yếu tay mềm bọn nàng bán thạch hộc tía được một khoản tiền lớn, chẳng phải sẽ tìm cơ hội cướp sao.
… Khoan đã, nếu nàng cướp ngược lại người ta, thì chắc không bị tính là ăn cướp đâu nhỉ, có báo quan thì chưa chắc đã có ai rảnh mà quản đâu.
Trong lúc Hứa Duyệt Khê còn đang vẩn vơ suy nghĩ, Lưu đại phu đã kiên quyết từ chối: “Không cần, các người có bao giờ rắp tâm chuyện tốt đẹp gì đâu, ta không muốn bị đổ oan nữa.”
Thử hỏi khắp cả cái trấn Lâm Hải này, có ai giống như ông ta, làm ơn mà mắc oán không?
Tin tiểu nha đầu khốn kiếp này hết lần này tới lần khác, để rồi bị lừa hết lần này đến lần khác.
Vốn dĩ trong trấn đã có khối kẻ ngoài sáng trong tối chế nhạo ông ta rồi, nếu bị lừa thêm một lần nữa, ông ta sẽ thật sự thành trò cười cho thiên hạ.
Hứa Duyệt Khê chống cằm, thở dài.
Không ngờ bước đầu tiên bán dược liệu đã gặp phải khó khăn không thể giải quyết, lừa người ta nhiều lần quá nên mất hết uy tín rồi.
Không thể dễ dàng bỏ cuộc!
Hứa Duyệt Khê kiễng chân, đứng hẳn lên chiếc ghế đẩu, móc ra một chiếc lá đưa cho Lưu đại phu: “Nè, ông cứ xem trước đi rồi hẵng nói, nếu thật sự không chịu nói chuyện riêng, chúng ta sẽ đem bán cho y quán đối diện đấy.”
Lưu đại phu vẫn không hề dao động, thích thì bán không bán thì thôi, y quán thiếu gì chút dược liệu ấy.
Ông ta vừa định gọi dược đồng đuổi người, khóe mắt chợt liếc thấy chiếc lá kia, trông giống như lá của cây thạch hộc tía.
Lưu đại phu sững người, nhận lấy chiếc lá xem xét, sắc mặt thay đổi liên tục một trận, sau đó trầm ngâm gật đầu, quyết định tin nàng thêm một lần cuối cùng:
“Thu dọn dược liệu lại đi, đi theo ta.”
Mấy người hái thuốc đang xếp hàng còn chưa kịp nhìn rõ rốt cuộc là lá gì, Hứa Duyệt Khê đã nhanh nhảu cất gọn vào trong ngực, nói mẹ và tỷ tỷ nhặt câu đằng với ngũ chỉ mao đào dưới đất nhét lại vào gùi, rồi nhanh chóng theo sau.
Lưu đại phu vừa đi khỏi, dược đồng lập tức mời một vị đại phu đang nghỉ ngơi ra tiếp quản công việc của ông ta, cười hì hì nói:
“Vừa rồi làm chậm trễ của mọi người chút thời gian. Mọi người yên tâm, nếu thảo dược của các vị không có vấn đề gì, chúng ta nhất định sẽ thu mua.”
Đồng thời, hắn ngoái đầu liếc nhìn về phía Lưu đại phu vừa rời đi, thầm nghĩ phen này tiêu tùng rồi, đông gia lại bị lừa nữa rồi.
Lưu đại phu cùng ba người Hứa Duyệt Khê đi vào một căn phòng, bên trong có hai ông lão đang ngồi nghỉ ngơi.
Ông ta cung kính gọi hai người lại gần, cùng nhau kiểm tra cây thạch hộc tía mà Hứa Ngưng Vân vừa lấy ra.
Bên này đang bận rộn nghiệm thu dược liệu, thì ở một đầu khác, Hứa Trọng và Hứa Không Sơn chạy vạy khắp bốn cái bến tàu trên trấn Lâm Hải, tìm gặp hơn mười vị quản sự, bị đuổi hết lần này đến lần khác.
Lần quá đáng nhất, vị quản sự nọ vừa thấy Hứa Trọng mò tới, đã ngay lập tức sai đám công nhân vác bao cao to thô kệch đuổi hai người đi.
“Đi đi đi, bến tàu không thiếu người đâu, các ngươi cút đi.”
Hứa Không Sơn trơ mắt nhìn một kẻ khác cũng đến bến tàu tìm việc lại được người ta gọi vào làm: “… Không phải ông bảo không thiếu người sao?”
Quản sự liếc mắt nhìn hắn, chỉ vào mặt Hứa Trọng: “Ngươi hãy tự hỏi bản thân mình và cha ngươi xem trước đây đã làm ra những chuyện gì tốt đẹp gì đi!”
Hứa Trọng cười gượng nói vài câu tốt đẹp, rồi dẫn Hứa Không Sơn rời đi với vẻ tiếc nuối.
Khuân vác ở bến tàu, nếu chăm chỉ chịu khó thì một ngày tiền công cũng đủ kiếm được mấy chục văn.
Haizz.
Đáng tiếc nguyên chủ đã tự mình chặn hết mọi con đường sống rồi.