Đến nội dung chính

Chương 25: Kẻ bắt cóc trẻ con

admin 844 Chữ Cài Đặt

Người nam nhân dắt tay đứa bé cực kỳ cảnh giác, vừa thấy có bóng người lao tới đã theo bản năng tăng nhanh bước chân.

Nhìn kỹ lại, thì ra là một bé gái, ăn mặc giản dị nhưng khuôn mặt khá xinh xắn.

Hắn ta đảo mắt, dừng bước, ngồi xổm xuống cười hì hì dỗ dành cậu bé đang tỏ vẻ khó chịu: “Tiểu công tử, ta nói chỗ thuê xe ngựa để về nhà ngay phía trước rồi.

Ngươi có đói không, để ta đi mua cho ngươi hai cái bánh bao nhé?”

Cậu bé nhăn nhó mặt mày: “Ta không đói, ngươi mau dẫn đường… Ối! Ai! Ai đụng vào ta, ta bảo cha ta đánh chết ngươi!”

Hứa Duyệt Khê lao tới thật mạnh, cố tình đâm vào cậu bé, rồi hoảng hốt đỡ cậu bé dậy:

“Ta… ta không cố ý đâu, đệ đệ, ta đang vội đi nhà xí, ta thật sự không cố ý đụng đệ đâu.”

Cậu bé tức giận ngoảnh mặt đi, không thèm để ý đến con nhỏ to gan lớn mật dám gọi mình là đệ đệ.
Người nam nhân ngược lại cười nói: “Ây da, tiểu công tử, con bé cũng không cố ý mà. Đúng rồi, nha đầu, ngươi có biết nhà xí ở đâu không? Ôi chao, bụng ta cũng không được khoẻ lắm…”

Hứa Duyệt Khê ngơ ngác lắc đầu: “Cha mẹ ta bận buôn bán nên chỉ chỉ hướng này, nhà xí không phải ở bên này sao?”

“Phải phải phải, ở bên này. Ngươi xem cái trí nhớ của ta này, chỗ thuê xe ngựa phía trước có nhà xí đấy, hay là ngươi đi cùng chúng ta luôn?”

Hứa Duyệt Khê nhìn cậu bé, ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu bé giận dỗi, không chịu để người nam nhân dắt tay. Hứa Duyệt Khê liền chủ động nắm lấy tay áo cậu bé, hiểu chuyện nói:

“Thúc thúc, thúc đi trước dẫn đường đi, ta và đệ đệ sẽ đi theo sau.”

Người nam nhân liếc nhìn khu rừng trúc rậm rạp phía trước, sợ đêm dài lắm mộng, bèn khom người định dỗ dành thêm tiểu công tử đang hờn dỗi mà hắn ta vừa lừa được từ trong chùa ra.
Hứa Duyệt Khê nhắm chuẩn góc độ, tung một cút sút thật mạnh vào hạ bộ người nam nhân, nhân lúc hắn ta đang kêu gào đau đớn, nàng kéo tay cậu bé đang ngây người bỏ chạy.

Bị kéo chạy thục mạng, cậu bé thở hồng hộc một lúc lâu mới nặn ra được một câu: “Sao ngươi lại đá người chứ? Cha ta nói rồi, không được đánh người.”

“Ngươi ngốc à! Hắn là kẻ bắt cóc trẻ con đó!”

Hứa Duyệt Khê kéo theo cậu bé chạy vọt qua cổng vào hẳn trong chùa, tìm thấy một vị hòa thượng đang quét sân. Nàng chỉ tay về phía người nam nhân đang đuổi theo: “Sư phụ, đó là kẻ bắt cóc trẻ con, hắn vừa định bắt chúng ta đi.”

Hòa thượng nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, xách chổi xông ra ngoài.

Mấy ngày nay trong chùa đã có vài đứa trẻ bị mất tích, có cả tiểu hoà thượng, con cái nhà quyền quý, lẫn con cái của dân thường.
Người đến thắp hương cũng thưa thớt hẳn đi, chùa Độ Viễn bị ảnh hưởng không nhỏ.

Hôm nay cuối cùng cũng để ông tóm được rồi!

Trông thấy đại hòa thượng vung chổi hai ba nhát đã quật ngã gã nam nhân, Hứa Duyệt Khê thở phào nhẹ nhõm, hỏi cậu bé:

“Cha mẹ ngươi đâu? Ta đưa ngươi qua đó… Thôi bỏ đi, ngươi tìm một tiểu hoà thượng đưa đi tìm cha mẹ đi, ta còn bận buôn bán nữa.”

Cậu bé nhăn mặt, cúi xuống không vui nói: “Ta không thèm tìm bọn họ đâu, ta muốn về nhà của ta.”

Hứa Duyệt Khê đại khải đã hiểu, cậu nhóc vắt mũi chưa sạch mới năm tuổi này đang làm mình làm mẩy bỏ nhà đi đây mà.

Chẳng trách lại bị kẻ bắt cóc lừa.

“Chuyện này đừng có nói với ta, ta cũng không làm chủ được, ngươi cứ ngoan ngoãn đợi ở đây đi. Ta sẽ nhờ đại hòa thượng trông chừng ngươi, đợi cha mẹ ngươi tìm đến.”

Cậu bé lại càng thêm hậm hực.

Hứa Duyệt Khê mặc kệ cậu bé, báo lại với đại hòa thượng một tiếng, rồi phủi mông đi tìm người nhà mình.

Hứa Không Sơn và Hứa Trọng đẩy chiếc xe hàng nhỏ đến chỗ đã thuê, đang sắp xếp đồ đạc và nhóm bếp một cách có trật tự.

Trình Dao đứng một bên nhẩm tính sổ sách. Bột mì đắt quá, không thể dùng toàn bộ bột mì được, đành dùng gạo cũ xay thành bột nước rồi trộn với bột mì, bán một văn tiền một cái không kiếm được bao nhiêu.

Trứng gà thì mua với giá ba văn tiền hai quả…

Hứa Ngưng Vân lần lượt lấy ra những món đồ trang trí đã làm mấy ngày qua, đặt tạm xuống đất, rồi mới điều chỉnh vị trí của từng món đồ.