Mười lượng bạc, một đêm mưa gió, Lâm Tiểu Man bị cha ruột bán vào Tần phủ làm thê thiếp xung hỷ. Người đời đều cười nhạo nàng, bởi phu quân của nàng, Tần Dịch, là một “phế vật” ốm yếu sắp lìa đời, bước chân vào đó chẳng khác nào bước vào nấm mồ sống.
Đêm tân hôn, thay vì nến đỏ hương nồng, chỉ có tiếng ho khan xé lòng và cơn sốt cao đến mê sảng của nam nhân trên giường.
Cả Tần phủ lạnh lẽo quay lưng, nhưng Tiểu Man không cam chịu. Nàng cõng hắn trên lưng, đi xuyên hai dặm đường rừng tìm đại phu, mặc cho hơi thở nóng hổi của hắn vương bên tai cùng tiếng gọi “nương tử” đầy run rẩy.
Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng, vị thiếu gia tưởng như đã đặt một chân vào cửa tử bỗng dưng khỏe lại.
Nhưng lúc này, Tiểu Man mới nhận ra có gì đó không ổn. Vị phu quân vốn thanh mảnh, ôn nhu như ngọc ấy lại dần lộ ra bản tính chiếm hữu đáng sợ.
Khi nàng định dọn ra khỏi phòng để giữ lễ nghi, nam nhân kia lại chân trần đứng dưới màn đêm, áo mỏng phong phanh, đôi mắt phượng u khuất khóa chặt lấy nàng: “Tiểu Man, nàng không cần ta nữa sao? Không có nàng, ta làm sao ngủ được?”
Hóa ra, mười lượng bạc năm ấy không phải là cái giá của sự hy sinh, mà là sợi dây trói buộc nàng vào một tình yêu đầy cuồng nhiệt và chiếm hữu của kẻ bệnh kiều thâm sâu.





Bình Luận (0)