Đến nội dung chính

Chương 32

admin 776 Chữ Cài Đặt

Tần Dịch khẽ nhíu mày, giọng nói trầm hơn một tông: “Ta nói, vào đây.”

Tiểu Man rụt cổ, nhận ra lang quân nhà mình lại bắt đầu lộ ra vẻ cố chấp của một thiếu gia, nàng vội vàng dựng chổi vào góc tường, phủi phủi tay áo rồi chạy vào phòng.

Nàng vừa bước qua ngưỡng cửa, một mùi hương lạ lẫm, nồng nặc mùi bạc hà xen lẫn vị ngọt lịm đến gay mũi đột ngột xộc vào cánh mũi.

Ở phía bên kia hành lang, Thu Bách – tỳ nữ thân cận nhất của Vương phu nhân – đang thong thả bưng một khay thuốc tiến lại gần. Ả mặc một bộ y phục lụa hồng cánh sen, trang sức trên đầu rung rinh theo mỗi bước chân, khuôn mặt trang điểm đậm đà đầy vẻ kiêu kỳ.

Thu Bách không thèm nhìn Tiểu Man, đi thẳng vào trong phòng, đặt chén thuốc xuống bàn, giọng nói lanh lảnh nhưng thiếu đi sự cung kính: “Thiếu gia, phu nhân dặn lão nô mang thuốc bổ tâm an thần tới. Thuốc này được sắc từ những dược liệu quý giá nhất mà Vương gia gửi sang, người phải uống ngay lúc còn nóng mới có tác dụng.”
Tần Dịch không nhìn chén thuốc, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt đang dần trở nên nghiêm trọng của Tiểu Man.

Tiểu Man tiến lại gần bàn gỗ. Nàng không học y thuật, nhưng mười mấy năm sống trên núi, nàng đã quen thuộc với mùi vị của từng loại cỏ cây. Mùi của vị thuốc này… không đúng.

“Chờ đã.”. Tiểu Man đột ngột lên tiếng, bàn tay nhỏ bé che lấy miệng chén thuốc ngay khi Tần Dịch định đưa tay ra.

Thu Bách nhướn mày, ánh mắt khinh bỉ quét qua bộ đồ vải thô của Tiểu Man: “Thiếu phu nhân, người làm cái gì vậy? Đây là thuốc của Vương phu nhân đặc biệt quan tâm chuẩn bị, nếu làm đổ, người gánh nổi trách nhiệm này không?”

Tiểu Man không lùi bước, nàng đưa chén thuốc lên gần mũi, khẽ hít một hơi rồi nhíu mày hỏi: “Trong thuốc này có gì?”

Thu Bách cười nhạt, giọng đầy mỉa mai: “Có gì ư? Toàn là nhân sâm, linh chi, linh thảo cả. Một người xuất thân từ bờ ruộng như người, làm sao hiểu được giá trị của bát thuốc này mà hỏi?”
“Tại sao lại có mùi của lá Trúc Đào?”. Giọng Tiểu Man đột ngột trở nên đanh thép.

Thu Bách khựng lại, sắc mặt hơi biến đổi nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hung hăng: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Trúc Đào nào? Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người!”

Tiểu Man nhìn thẳng vào mắt Thu Bách, từng chữ thốt ra vô cùng rõ ràng: “Lá Trúc Đào khi đun lâu sẽ có mùi hắc nhẹ, để che giấu nó, các người đã cho rất nhiều bạc hà và mật ong vào đúng không? Ở quê tôi, trâu bò ăn nhầm lá này còn lăn ra chết, thiếu gia thân thể đang yếu, sao có thể uống loại thuốc bổ “an thần” kiểu này?”

“Ngươi… ngươi chỉ là một con nhỏ xung hỷ rẻ tiền, dám nghi ngờ tâm ý của Vương phu nhân?”. Thu Bách quát lớn, định đưa tay giật lại chén thuốc.

“Đưa đây! Không uống thì thôi, để ta mang về báo cáo lại với phu nhân.”
*Xoảng!*.

Một tiếng động chát chúa vang lên.

Chén thuốc trên tay Tiểu Man bị một lực mạnh hất văng, rơi xuống nền gạch, vỡ tan tành. Nước thuốc đen ngòm bắn tung tóe lên tà áo lụa của Thu Bách.

Tần Dịch không biết từ bao giờ đã đứng dậy, đôi mắt phượng vốn dĩ luôn ôn hòa lúc này lại lạnh lẽo như băng giá ngàn năm. Hắn đứng chắn trước mặt Tiểu Man, bàn tay gầy gầy nhưng cứng cáp nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ra sau lưng mình.

“Thiếu gia… người…”. Thu Bách lắp bắp, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi.

“Về nói với bà ta.”. Tần Dịch chậm rãi lên tiếng, giọng nói không cao nhưng khiến người nghe phải rùng mình.

“Từ hôm nay, bất cứ thứ gì đưa vào Trúc Lâm Viện, nếu không có sự đồng ý của nương tử ta, một giọt nước cũng không được lọt qua cửa.”

Thu Bách run rẩy, cố vớt vát chút uy quyền cuối cùng: “Nhưng… đây là ý của Vương phu nhân… phu nhân là mẹ của người…”

“Mẹ?”. Tần Dịch cười nhạt, nụ cười mang theo sự châm biếm tàn khốc.

“Mẹ nào lại mong con mình “an thần” đến mức không bao giờ tỉnh lại nữa? Cút!”