Đến nội dung chính

Chương 39

admin 791 Chữ Cài Đặt

A Nguyệt khóc nức nở, bò lại gần chân Lão phu nhân: “Lão phu nhân cứu mạng! Em không trộm thuốc! Đây là thuốc của Thiếu gia… có người muốn hại Thiếu gia!”

Ánh mắt Tần lão phu nhân lướt qua gói dược liệu đang nằm lăn lóc trên đất, rồi nhìn sang Vương Phúc đang đổ mồ hôi hột. Bà khẽ nhướng mày, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy lực: “Người đâu, mang gói thuốc này lại đây cho ta xem.”

Vương Phúc tái mét mặt mày, hắn biết, ván cờ này, hắn đã bắt đầu mất kiểm soát.

Từ phía xa, dưới bóng rặng trúc, Tiểu Man và Tần Dịch đang lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc. Tiểu Man siết chặt tay Tần Dịch, hơi thở nàng nóng hổi: “Lang quân… chúng ta làm được rồi.”

Tần Dịch nhìn bóng dáng của Lão phu nhân, rồi nhìn sang Vương Phúc đang run rẩy, đôi mắt hắn sâu thẳm như vực tối: “Chưa đâu, Tiểu Man. Đây mới chỉ là quân cờ đầu tiên được lật lên thôi.”
Gió bỗng thổi mạnh, những cánh lá trúc rụng rơi lả tả trên sân, báo hiệu một cơn bão sắp sửa quét qua toàn bộ Tần gia, bắt đầu từ gói thuốc đắng lòng ấy.

Tần lão phu nhân đứng bất động dưới mái hiên, chuỗi hạt trâm ngôn bằng gỗ đàn hương trong tay bà khẽ ngừng xoay.

Ánh mắt bà như đôi chim ưng già nua nhưng sắc lẹm, ghim chặt vào gói dược liệu đang nằm trơ trọi trên nền đá lạnh lẽo. Không khí trong viện như đông cứng lại, ngay cả tiếng gió xào xạc qua tán cây cũng dường như im bặt trước uy áp của người nắm quyền cao nhất Tần phủ.

Vương Phúc quỳ sụp dưới đất, mồ hôi hột lăn dài trên trán, thấm vào đôi lông mày rậm rạp rồi chảy xuống mắt, cay xè, nhưng hắn không dám đưa tay lên lau.

“Ngươi nói…”. Giọng Lão phu nhân trầm thấp, không nghe ra hỉ nộ.

“A Nguyệt trộm thuốc quý? Thuốc quý gì mà lại để trong một gói giấy thô sơ, ném lăn lóc như rác rưởi thế này?”
Vương Phúc lắp bắp, đầu dập xuống đất kêu thành tiếng: “Dạ… dạ bẩm Lão phu nhân, là… là nhân sâm nghìn năm của Vương phu nhân vừa mới mua về. Con tỳ nữ này gan to bằng trời, định đem ra ngoài bán lấy tiền…”

“Lão phu nhân, em không có! Em không có!”. A Nguyệt khóc không thành tiếng, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật.

“Đây là bã thuốc lấy từ bát thuốc của Thiếu gia sáng nay. Có người muốn hại Thiếu gia, em chỉ muốn mang đến đây để xin người làm chủ…”

“Câm miệng! Đồ nghiệt súc!”. Vương Phúc gầm lên, định vung tay tát A Nguyệt nhưng cánh tay hắn khựng lại giữa không trung.

Một bàn tay gầy gò, xanh xao nhưng đầy sức mạnh đã nắm chặt lấy cổ tay hắn.

Tần Dịch từ trong bóng tối của rặng trúc bước ra, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đôi mắt phượng lại rực cháy một tia sáng lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn mặc một thân trường bào lụa vân trắng đơn sơ, đứng giữa sân mà như một cây trúc thanh cao giữa bão tố.
Tiểu Man bước sát theo sau, nàng không cúi đầu né tránh như mọi khi, mà đứng thẳng, đôi mắt nâu ấm áp lúc này tràn đầy sự kiên định.

“Nội tổ mẫu.”. Tần Dịch khẽ cúi đầu chào Lão phu nhân, giọng nói thanh lãnh vang lên.

“Vương quản gia có lẽ đã nhìn nhầm. Nhân sâm nghìn năm mà lại có mùi đắng gắt của rễ cây Trúc Đào sao?”

Câu nói vừa thốt ra, cả sân viện rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Tần lão phu nhân nheo mắt, bà ra hiệu cho vị ma ma thân cận: “Triệu ma ma, nhặt lên. Ngươi vốn am hiểu dược lý, nhìn xem bên trong là thứ gì.”

Triệu ma ma cẩn thận nhặt gói thuốc lên, đưa lên mũi ngửi rồi sắc mặt lập tức biến đổi. Bà mở lớp giấy gói ra, bên trong là những mẩu rễ cây đen sạm, bốc lên một mùi hương lạ lùng.

“Lão phu nhân…”. Triệu ma ma run giọng.

“Đây đúng là rễ Trúc Đào. Loại này nếu dùng lượng nhỏ thì có thể chữa bệnh, nhưng nếu sắc đặc với thuốc bổ của Thiếu gia… chính là chất kịch độc bòn rút tâm can.”

*Bịch!*.

Vương Phúc đổ ập xuống như một thân cây mục. Hắn không ngờ Tần Dịch vốn luôn “ốm yếu, mặc người xâu xé” lại có thể vạch trần âm mưu này một cách trực diện như vậy.