Trong giới thượng lưu Kinh Thành, ai cũng biết Trình Yến là con chó săn trung thành nhất dưới trướng Lục Chiêu Ý.
Lục Chiêu Ý là đại tiểu thư cao ngạo, lạnh lùng, coi đàn ông như những món đồ chơi tiêu khiển. Năm đó, cô nhặt Trình Yến về từ vũng bùn của một võ đài ngầm, cho anh thân phận, cho anh quyền lực và dạy anh cách thắt cà vạt sao cho đúng chuẩn quý tộc.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt ban phát, đầu ngón tay lướt qua vết sẹo trên mặt anh, giọng nói mang theo sự bố thí: “Mạng của anh là của tôi. Ngoài việc nhìn tôi ra, anh không được phép có linh hồn.”
Năm năm qua, Trình Yến luôn cúi đầu, che giấu đôi mắt đầy tà niệm và khao khát muốn nuốt chửng chủ nhân vào bụng. Anh giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ là một kẻ phục tùng không cảm xúc, chỉ để được ở gần cô hơn một chút.
Cho đến ngày Lục Chiêu Ý quyết định đính hôn với người khác.
Đêm đó, trong thư phòng tối mờ, “con chó săn” vốn luôn cam chịu bỗng dưng vùng vẫy đứng lên. Anh quỳ giữa những mảnh thủy tinh vỡ, bàn tay đầy máu nắm chặt gấu váy lụa của cô, giọng khàn đặc đầy nguy hiểm: “Tiểu thư, bọn họ nói em muốn gả cho anh ta? Vậy đôi tay này của tôi dùng để giết người cho em, đôi chân này dùng để chạy việc cho em, giờ em định vứt bỏ tôi sao?”
Lục Chiêu Ý dùng mũi giày cao gót nâng cằm anh lên, cười nhạt nhẽo: “Anh chỉ là một món đồ tôi bỏ tiền ra mua. Đồ cũ rồi thì phải thay thôi.”
Sau khi biến cố xảy ra.
Ngày cưới, lễ đường bị san bằng bởi một đội quân áo đen bí ẩn. Kẻ dẫn đầu không ai khác chính là Trình Yến – kẻ lẽ ra phải đang ở trong ngục tối.
Anh bắt cóc cô đến một hòn đảo biệt lập giữa đại dương. Trong căn biệt thự lộng lẫy nhưng vắng lặng, vị thế đã hoàn toàn đảo ngược.
Trình Yến vẫn quỳ dưới chân cô như cũ nhưng lần này, trên cổ chân mảnh khảnh của Lục Chiêu Ý là một sợi dây xích bằng vàng tinh xảo. Anh thành kính hôn lên mu bàn chân cô, đôi mắt đỏ ngầu sự điên dại: “Chủ nhân, em thích cảm giác này không? Em dạy tôi cách phục tùng, giờ tôi dạy em cách phụ thuộc vào tôi. Hãy nói em không cần tiền, không cần gia tộc, cũng chẳng cần gã đàn ông kia nữa. Em chỉ cần tôi là đủ.”
Anh là kẻ điên hèn mọn nhất, cũng là kẻ chiếm hữu bạo liệt nhất. Anh dùng sự thành kính để tôn thờ cô nhưng lại dùng xiềng xích để khóa chặt cô bên đời.
–
Góc nhìn của nam chính: “Tôi là con chó trung thành nhất của em, nhưng nếu em muốn rời đi, tôi sẽ bẻ gãy đôi cánh của em, sau đó quỳ xuống cầu xin em tha thứ.”
Góc nhìn của nữ chính: “Tôi tưởng mình đã thuần hóa được một con thú dữ, hóa ra tôi chỉ đang nuôi dưỡng một cơn ác mộng ngọt ngào.”
Nhân vật chính: Lục Chiêu Ý x Trình Yến.
Lưu ý: Truyện do tác giả người Việt sáng tác.





Bình Luận (0)