Đến nội dung chính

Chương 15

admin 521 Chữ Cài Đặt

Lục Chiêu Ý đứng sát vào anh, khoảng cách gần đến mức Trình Yến có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng Damask đặc trưng tỏa ra từ cổ áo cô. Cô bắt đầu cài từng chiếc cúc áo sơ mi, bắt đầu từ dưới lên trên. Những ngón tay thon dài, lạnh lẽo của cô thỉnh thoảng cố tình lướt qua làn da đang nóng bừng vì sốt của anh, khiến cơ bắp của Trình Yến co giật theo bản năng.

Đến phần cổ tay, Lục Chiêu Ý cầm lấy đôi khuy măng sét bằng thạch anh đen lấp lánh như đôi mắt quỷ. Cô tỉ mỉ cài chúng vào khuy áo, khóa chặt lấy cổ tay đầy sẹo của anh trong lớp vải lụa cứng cáp.

“Cái này gọi là lễ nghi, Trình Yến.”

Cô thầm thì, đôi mắt phượng hờ hững dán chặt vào yết hầu đang phập phồng của anh.

“Ở thế giới mà tôi sẽ đưa anh vào, móng vuốt không phải là vũ khí mạnh nhất. Sự lịch lãm mới là lớp ngụy trang tàn nhẫn nhất để anh có thể tiếp cận và xé xác đối thủ mà không ai hay biết.”
Trình Yến nghiến răng đến mức xương hàm lộ rõ. Sự gò bó của lớp vải lụa khiến anh thấy nghẹt thở. Đặc biệt là phần cổ áo được hồ cứng, cài chặt chiếc cúc trên cùng, nó ép sát vào thanh quản, khiến mỗi nhịp thở của anh đều trở nên nặng nề và khó khăn. Anh thấy mình như một con hổ bị xích cổ trong một gánh xiếc thượng lưu, khoác lên mình lớp áo sặc sỡ để làm vui lòng khán giả.

Khi Lục Chiêu Ý quay lưng lại để lấy chiếc cà vạt lụa trên khay, bản năng nguyên thủy trong Trình Yến bùng cháy. Cảm giác bị cầm tù này vượt quá sức chịu đựng của anh. Anh không thể dùng tay xé áo, vì anh sợ cái tát lạnh lùng của người phụ nữ này, anh sợ ánh mắt thất vọng coi thường của cô.

Nhưng anh cần phải giải tỏa sự uất ức đang sôi sục trong lồng ngực. Trình Yến cúi đầu, hàm răng sắc nhọn vốn từng cắn đứt cổ họng đối thủ trên võ đài nay bập mạnh vào phần cổ áo sơ mi cứng nhắc kia.
Xoẹt!

Tiếng vải lụa đắt giá bị xé toạc vang lên chói tai giữa căn phòng im ắng. Trình Yến dùng răng cắn nát cổ áo sơ mi, những sợi chỉ trắng vương vãi trên khóe môi anh. Anh thở hắt ra một hơi dài, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự thách thức và ngông cuồng. Anh muốn cô hiểu rằng, dù cô có đắp lên người anh bao nhiêu lớp lụa là, anh vẫn là con thú hoang không thể thuần hóa.

Lục Chiêu Ý xoay người lại. Nhìn thấy món đồ đắt giá bị phá hủy, cô không hề nổi trận lôi đình như anh tưởng. Cô nhìn vết rách nham nhở trên cổ áo rồi nhìn vào đôi mắt đang rực cháy sự phản kháng của anh.