Anh không chịu nổi sự mềm mại của chiếc nệm lông vũ.
Nó quá lún, quá bồng bềnh, khiến một kẻ quen sống trong lồng sắt như anh cảm thấy mất an toàn.
Cuối cùng, Trình Yến bò rạp xuống, thu mình vào bóng tối dưới gầm giường, áp lồng ngực đang nóng rực vì sốt xuống mặt sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Anh thở dốc, đôi mắt xanh xao nhưng rực lửa nhìn chằm chằm ra ngoài như một con thú bị thương đang canh chừng thợ săn.
Đám người hầu lúng túng, không ai dám cưỡng ép “món đồ” mới của tiểu thư.
Đúng lúc đó, tiếng gót giày gõ đều đặn từ hành lang vang tới.
Không gian đột ngột trở nên đông cứng.
Lục Chiêu Ý bước vào, trên người vẫn là chiếc váy lụa đỏ rực nhưng vạt váy đã thấm chút sương đêm.
Cô nhìn đống hỗn độn trong phòng, nhìn bộ quần áo yêu thích bị xé nát rồi ánh mắt dừng lại ở bóng tối dưới gầm giường.
“Ra ngoài hết đi.”
Cô ra lệnh, giọng nói nhẹ tênh nhưng chứa đựng uy quyền tuyệt đối.
“Nhưng tiểu thư, anh ta rất nguy hiểm.”
“Tôi bảo ra ngoài.”
Khi cánh cửa đóng sầm lại, Lục Chiêu Ý đi thẳng vào phòng tắm rộng lớn bên cạnh.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên nghi ngút, làm mờ đi những tấm gương lớn dát vàng.
Cô thản nhiên cởi bỏ lớp găng tay, tự tay đổ thêm những giọt tinh dầu đàn hương trầm mặc vào bồn tắm.
Lục Chiêu Ý quay trở ra, đứng trước gầm giường, giọng nói điềm tĩnh: “Trình Yến, hoặc là anh tự bò ra, hoặc là tôi sẽ cho người đốt cái giường này để mời anh ra. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.”
Một phút trôi qua trong im lặng.
Cuối cùng, bóng đen dưới gầm giường khẽ động đậy.
Trình Yến bò ra, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt tái nhợt vì mất máu nhưng ánh mắt vẫn đầy sự quật cường.
Lục Chiêu Ý không nói một lời, cô túm lấy cổ áo anh, dùng sức mạnh không ngờ tới kéo anh vào phòng tắm.
Hơi nước nóng bao trùm lấy cả hai.
Lục Chiêu Ý đẩy anh vào bồn nước lớn.
Khi làn nước nóng chạm vào những vết thương hở, Trình Yến rên lên một tiếng đau đớn, định vùng vẫy thoát ra nhưng đôi bàn tay của Lục Chiêu Ý đã đè chặt lên vai anh.
“Ngồi yên.”
Dưới làn nước trong vắt dần chuyển sang màu hồng nhạt của máu, cơ thể của Trình Yến hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết.
Đó là một bản đồ của nỗi đau, những vết sẹo dài từ roi vọt, những vết lõm từ đạn thạch và những vết tím bầm mới toanh từ trận chiến vừa rồi.
Lục Chiêu Ý nhìn chằm chằm vào những dấu vết đó, đầu ngón tay cô lướt nhẹ trên cơ bắp săn chắc nhưng run rẩy của anh.