Đến nội dung chính

Chương 24

admin 518 Chữ Cài Đặt

“Nghe cho rõ đây, Trình Yến.” Cô thầm thì, hơi thở thơm mùi trà nhạt phả lên mặt anh nhưng lời nói lại sắc như dao cạo.

“Tôi gửi anh đi không phải để anh rèn luyện bản thân cho tốt đẹp hơn. Tôi gửi anh đi để anh chứng minh giá trị tồn tại của mình. Nếu anh chết ở đó, nếu anh để kẻ khác nghiền nát đầu mình trên bãi cát ven biển, tôi sẽ chẳng tốn lấy một giọt nước mắt cho anh. Tôi sẽ ngay lập tức quay lại võ đài ngầm, tìm một mã số mới, nhặt về một con chó khác trẻ trung hơn, mạnh mẽ hơn và biết nghe lời hơn anh.”

Trình Yến nghiến răng đến mức phát ra tiếng kêu khô khốc. Cơn giận dữ và lòng tự tôn bị tổn thương sâu sắc bùng lên trong lồng ngực anh. Sự chiếm hữu của cô thật tàn nhẫn – cô muốn anh phải mạnh nhất, nhưng cô cũng sẵn sàng vứt bỏ anh như một món đồ chơi hỏng nếu anh thất bại.
“Tôi sẽ không chết.” Anh khàn giọng lên tiếng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cô, chứa đựng một sự thề thốt điên cuồng.

Lục Chiêu Ý khẽ mỉm cười, một nụ cười không mang theo chút ấm áp nào, chỉ có sự kỳ vọng đầy lạnh lẽo của một chủ nhân dành cho công cụ của mình.

“Tốt. Đừng chỉ nói suông. Nếu anh sống sót bò trở về, nếu anh mang theo hơi thở của một tử thần thực thụ, lúc đó anh mới đủ tư cách đứng sau lưng tôi, mới xứng đáng để tôi tiếp tục ban phát sự dung túng này. Còn nếu không…”

Cô buông sợi dây chuyền ra, quay lưng về phía anh, giọng nói trở nên xa xăm: “Đừng để linh hồn anh quay về ám lấy căn phòng này. Tôi không thích những thứ phế thải.”

Đêm đó, Trình Yến không ngủ. Anh đứng ngoài ban công, nhìn về phía chân trời xa xăm nơi biển cả đang gào thét. Anh nắm chặt tấm thẻ đen trong tay cho đến khi cạnh sắc của nó khía sâu vào lòng bàn tay đầy sẹo, máu rỉ ra nhuộm đỏ lớp nhựa cứng. Anh không sợ hãi địa ngục phía trước.
Anh chỉ sợ hãi một điều duy nhất: sợ hãi cái nhìn hờ hững của cô khi cô nhặt một kẻ khác lên thay thế vị trí của mình.

Ý chí sinh tồn của anh lúc này đã hoàn toàn bị biến dạng. Anh không muốn sống vì bản thân mình, anh muốn sống để chứng minh rằng mình là “con chó” duy nhất đủ tư cách được cô xích lại.

Sáng hôm sau, khi bình minh còn chưa kịp ló dạng, một chiếc trực thăng đen tuyền đáp xuống sân sau biệt thự.

Trình Yến bước lên, không một hành lý, không một lời từ biệt chính thức. Anh chỉ ngoảnh đầu lại nhìn lên ô cửa sổ tầng hai, nơi một bóng dáng lụa đỏ đang đứng im lặng quan sát.