Cộp.
Cộp.
Cộp.
Tiếng gót giày nhọn hoắt của Lục Chiêu Ý nện xuống sàn đá, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch như tiếng gõ cửa của tử thần.
Cô dừng lại ngay trước mặt anh.
Mùi nước hoa hồng Damask sang trọng, kiêu kỳ bắt đầu len lỏi vào khoang mũi đầy mùi rỉ sét của Trình Yến.
Một sự tương phản nực cười.
Lục Chiêu Ý cúi người, dùng mũi giày cao gót tinh xảo nâng cằm anh lên.
Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt của Trình Yến hiện ra rõ nét.
Máu đỏ vương giả trên gò má, đôi môi rách nát và những lọn tóc đen bết dính.
Nhưng ẩn sau lớp bụi bặm đó là những đường nét sắc sảo như được tạc từ đá tảng, một vẻ đẹp nam tính, hoang dại và đầy nguy hiểm.
Đôi mắt anh – thứ mà Chiêu Ý khao khát nhất đang long lên sòng sọc, chứa đựng một thứ hận thù nguyên thủy dành cho kẻ đang nhìn mình bằng ánh mắt ban phát.
“Đúng là một món đồ đẹp.”
Cô khẽ thầm thì, ánh mắt đầy vẻ thưởng thức.
Bất thình lình, con thú dữ đang hấp hối ấy bỗng bộc phát một sức mạnh không tưởng.
Trình Yến chồm dậy, đôi tay gầy gộc bấu chặt lấy sàn nhà, miệng gầm gừ một tiếng xé lòng.
Anh lao tới, hàm răng trắng nhởn định cắm thẳng vào cổ chân mảnh khảnh của người phụ nữ trước mặt.
Anh muốn nghiền nát sự cao ngạo này, muốn thấy màu đỏ của máu cô hòa cùng màu đỏ của chiếc váy lụa kia.
Chát!
Một âm thanh chát chúa vang lên, xé tan bầu không khí đặc quánh.
Lục Chiêu Ý không hề lùi bước, cũng chẳng hề sợ hãi.
Cú tát của cô mạnh đến mức khiến gương mặt Trình Yến lệch sang một bên, những vết thương trên mặt anh lại nứt ra, máu tươi rỉ xuống.
Cả cơ thể yếu ớt của anh đổ sụp trở lại sàn nhà.
Cánh tay cô hơi run vì lực chấn động nhưng gương mặt vẫn bình thản đến đáng sợ.
Cô thu tay về, nhìn kẻ đang phủ phục dưới chân mình bằng ánh mắt của một kẻ bề trên đang dạy dỗ con vật không nghe lời.
Lục Chiêu Ý quỳ một gối xuống, bất chấp tà váy đắt tiền chạm vào vũng máu khô dưới sàn.
Cô nắm lấy tóc anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Khoảng cách gần đến mức Trình Yến có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu thảm hại của mình trong đôi đồng tử trong vắt của cô.
Mùi nước hoa nồng nàn bao vây lấy anh, nó lấn át hoàn toàn mùi máu, mùi bùn đất, khiến anh cảm thấy nghẹt thở hơn cả vết thương trên ngực.
Cô ghé sát tai anh, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai đang run rẩy của kẻ bại trận: