Đến nội dung chính

Chương 20

admin 494 Chữ Cài Đặt

Trình Yến ngồi lặng phắc, nhìn miếng bít tết đã được cắt hoàn hảo trong đĩa. Tay anh vẫn còn lưu lại hơi lạnh buốt từ tay cô, và cổ anh vẫn còn nóng cháy vì hơi thở của cô phả vào.

Anh cầm con dao lên một lần nữa, lần này động tác của anh cực kỳ chuẩn xác, im lặng và tàn nhẫn như một cỗ máy.

Anh đưa miếng thịt vào miệng nhưng cảm giác duy nhất đọng lại không phải là vị ngon của món ăn xa xỉ, mà là sự rung động méo mó, thành kính đã chính thức đâm sâu rễ vào trái tim hoang dã của mình.

Con thú hoang không còn chỉ muốn bỏ chạy khỏi lồng; nó bắt đầu khao khát được người chủ này siết chặt sợi dây xích trên cổ mình hơn nữa.

–

Màn đêm buông xuống, nuốt chửng những đường nét hoa lệ của biệt thự họ Lục, chỉ để lại những bóng đen sâu thẳm trải dài trên hành lang. Sảnh chính của tòa nhà là một khoảng không gian rộng lớn, với sàn đá cẩm thạch đen bóng như một mặt hồ tĩnh lặng trong đêm, phản chiếu ánh trăng mờ ảo hắt xuống từ vòm mái kính cao vút.
Không có ánh đèn chùm rực rỡ, không có sự ồn ào của kẻ hầu người hạ, sảnh chính lúc này chỉ còn lại sự im lặng đặc quánh, một thứ không gian bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Trình Yến đứng ở giữa sảnh, đôi chân vốn quen với việc bám trụ trên mặt đất gồ ghề của võ đài giờ đây cảm thấy lạc lõng trên mặt sàn trơn láng. Anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng, sợi dây chuyền bạc trên cổ lấp lánh một cách lạnh lẽo dưới ánh trăng.

Đối với anh, việc phải học cách di chuyển cơ thể theo một nhịp điệu không tên còn khó khăn hơn cả việc đối đầu với mười gã đàn ông hung hãn.

Lục Chiêu Ý bước ra từ bóng tối. Cô không mặc váy dạ hội rườm rà, mà chỉ khoác trên mình một chiếc váy lụa đen đơn giản, mỏng manh như cánh gián, ôm sát lấy từng đường cong cơ thể. Tiếng gót giày của cô va chạm với sàn đá tạo nên những âm thanh khô khốc, vang vọng, phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm.
“Một người đàn ông của tôi không chỉ biết dùng dao nĩa, mà còn phải biết cách dẫn dắt phụ nữ trên sàn nhảy.”

Cô dừng lại trước mặt anh, đôi mắt phượng trong bóng tối dường như sáng hơn thường lệ, chứa đựng một sự thách thức kín đáo.

“Khiêu vũ là sự giao tiếp không lời. Anh phải học cách kiểm soát bản năng của mình, để cơ thể anh trở thành một phần của nhịp điệu, chứ không phải một đống cơ bắp thô kệch.”