Đến nội dung chính

Chương 1

admin 635 Chữ Cài Đặt

Lưu ý: Truyện do tác giả người Việt sáng tác, không phải lấy truyện về dịch nên vui lòng đừng đi so sánh với những bộ truyện khác, truyện sẽ full khi mình có thời gian viết, có vấn đề vui lòng nhắn riêng cho tác giả. Mọi người lói về vấn đề đề bản cũng thì mình cũng xin nhắc lại: Vui lòng check kĩ xem mình có đi lấy truyện của người khác về làm của riêng hay không, nếu bạn muốn có thể nhắn tin trực tiếp cho mình, mình sẽ gửi dàn ý từ chương 1 cho đến hết. MÌNH XIN CAM ĐOAN ĐÂY LÀ BỘ TRUYỆN DO MÌNH TỰ VIẾT, TÁC GIẢ BỘ TRUYỆN NÀY CHÍNH LÀ MÌNH.

Xin cảm ơn!

–

Ánh đèn sợi đốt trên trần hầm chao đảo, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, tù mù, không đủ để làm sáng không gian nhưng lại thừa sức để làm nổi bật sự nhớp nháp của thực tại.

Dưới lòng thành phố Kinh Thành hoa lệ, tồn tại một thế giới khác – nơi luật pháp bị bóp nghẹt bởi mùi rỉ sét của sắt thép, mùi mồ hôi nồng nặc của đám đàn ông đang gào thét và mùi máu tươi tanh nồng đến lợm giọng.
Lục Chiêu Ý ngồi đó, ở vị trí VIP trung tâm của khán đài.

Cô như một bông hồng đỏ rực nở rộ trên đống đổ nát.

Chiếc váy lụa satin màu đỏ thẫm ôm trọn lấy đường cong cơ thể mềm mại, làn da trắng sứ của cô dưới ánh đèn mờ ảo phát ra thứ hào quang lạnh lùng, xa cách.

Giày cao gót quai mảnh khẽ đung đưa, đôi mắt phượng dài hẹp của cô lướt qua đám đông hỗn loạn bên dưới bằng một sự ghê tởm không giấu giếm.

“Chiêu Ý, sao thế? Nhìn không vừa mắt à?”

Hứa Minh, gã thiếu gia ném vào vụ cá cược hôm nay vài trăm triệu, cười cợt nhả bên cạnh cô.

“Em nói muốn tìm một thứ gì đó hoang dã để làm thú cưng, chẳng lẽ đám đấu sĩ chuyên nghiệp này vẫn chưa đủ độ điên sao?”

Lục Chiêu Ý khẽ nhếch môi, một nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Đám đó sao? Chỉ là những con rối được huấn luyện kỹ năng. Thứ tôi cần là một con thú, một con thú chưa biết đến khái niệm phục tùng là gì.”
Đúng lúc đó, tiếng chuông sắt vang lên.

Cánh cửa lồng sắt ở phía Tây mở ra.

Một bóng dáng gầy gò hơn hẳn so với tiêu chuẩn của võ đài ngầm bước ra.

Trên bảng điện tử hiện lên mã số: 09 – Sói Xám.

Đó là một chàng trai trẻ, có lẽ chỉ ngoài mười chín, đôi mươi.

Anh không có những khối cơ bắp cuồn cuộn như những đấu sĩ khác nhưng mỗi bước đi lại mang theo sự linh hoạt và cảnh giác của một con thú săn mồi thực thụ.

Tấm lưng trần của anh đầy rẫy những vết sẹo cũ chồng chéo, minh chứng cho những trận chiến sinh tử trước đó.

Đối thủ của anh – một gã khổng lồ mang danh “máy nghiền” với cân nặng gấp đôi gầm lên một tiếng, lao tới như một cơn lốc.

Trình Yến – người mang mã số Sói Xám không lùi bước.

Anh lao lên nhưng sự chênh lệch về thể hình là quá lớn.
Một cú đấm nặng ngàn cân giáng thẳng vào mạn sườn anh.

Tiếng xương gãy rắc rắc vang lên rõ mồn một qua hệ thống loa phóng thanh cũ kỹ.

Trình Yến bị hất văng vào vách lồng sắt, máu từ khóe miệng trào ra, nhuộm đỏ cả một mảng ngực trần của anh.