Đến nội dung chính

Chương 27

admin 510 Chữ Cài Đặt

Anh không dùng những chiêu thức hoa mỹ. Anh chiến đấu bằng sự điên cuồng của một kẻ tử vì đạo. Anh cắn, anh xé, anh dùng chính cơ thể mình làm vũ khí.

Khi gã sát thủ thứ ba định nổ súng, Trình Yến đã lao tới như một bóng ma, đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt vấy máu khiến anh trông giống như một ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.

Máu bắn tung tóe lên mặt anh, nóng hổi và tanh nồng. Trình Yến không lau nó đi, anh để mặc cho vị mặn của máu thấm vào môi. Mỗi lần tước đoạt mạng sống của một đối thủ, trong đầu anh lại vang lên cái tên của cô: Lục Chiêu Ý.

Anh giết người để được sống. Anh sống để được quỳ dưới chân cô.

Giữa rừng sâu u tối, dưới cơn mưa rừng tầm tã, Trình Yến đứng giữa đống xác người, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Anh ngước mặt nhìn lên vòm cây dày đặc, nơi không thể thấy được ánh trăng, nhưng trong tim anh, hình bóng của người phụ nữ mặc váy đỏ kia vẫn tỏa sáng rực rỡ như một vị thần tàn nhẫn.
Sợi dây chuyền bạc trên cổ anh, dù đã bết dính bùn đất và máu, vẫn lấp lánh một cách kỳ dị. Nó không còn là xiềng xích nữa, nó đã trở thành biểu tượng của đức tin. Trình Yến đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền, đôi môi rách nát khẽ nhếch lên thành một nụ cười méo mó.

“Tiểu thư… tôi sẽ về.” Anh thầm thì, giọng nói khàn đặc nhưng chứa đựng một sự kiên định đến điên rồ.

“Tôi sẽ không để bất kỳ ai… có quyền thay thế tôi.”

Tại hòn đảo “Bóng ma” này, Trình Yến đã chính thức vứt bỏ nhân tính cuối cùng của mình để đổi lấy sự trung thành tuyệt đối của một nô lệ. Anh đã không còn là con người, anh là một vũ khí, một bóng ma, một tín đồ của “tôn giáo” mang tên Lục Chiêu Ý.

Sự mài giũa đau đớn trong rừng sâu đã tạo nên một lưỡi gươm không thể gãy, một kẻ sẵn sàng bước qua núi xác để được một lần nữa ngửi thấy mùi hương hoa hồng trên tay người chủ nhân tàn bạo của mình.
–

Cơn bão nhiệt đới vừa quét qua kinh thành để lại một bầu không khí ẩm ướt, đặc quánh mùi đất và hơi nước. Tại biệt thự họ Lục, sự yên tĩnh của buổi hoàng hôn bị xé toạc bởi tiếng động cơ trực thăng gầm rú từ phía chân trời.

Một chiếc phi cơ đen tuyền, không số hiệu, lừng lững đáp xuống thảm cỏ xanh mướt ở sân sau. Cánh cửa bật mở, nhưng không có ai bước ra ngay lập tức. Một mùi rỉ sét của máu và mùi thối rữa của rừng già từ bên trong khoang máy bay tràn ra, lấn át cả hương hoa cỏ trong vườn thượng uyển.