Đến nội dung chính

Chương 3

admin 489 Chữ Cài Đặt

Cô cầm ly rượu vang trên tay, khẽ giơ lên về phía anh ta như một sự tán thưởng cho con thú vừa thắng cuộc.

Trong đôi mắt phượng của cô lúc này không còn sự hờ hững, mà là một ngọn lửa chiếm hữu nồng nặc.

“Hoang dã thật đấy.”

Cô thì thầm, giọng nói tan biến trong tiếng ồn ào: “Sói nhỏ, tôi tìm thấy anh rồi.”

Lục Chiêu Ý đứng dậy, tà váy đỏ quét qua sàn đá bẩn thỉu một cách kiêu ngạo.

Cô không quan tâm đến vụ cá cược nữa, cô chỉ biết rằng, con thú này nhất định phải thuộc về lồng kính của mình.

–

Phía sau sự hào nhoáng giả tạo của sàn đấu là một thế giới bị bỏ rơi.

Hành lang dẫn vào khu hậu trường tối tăm, ẩm thấp, mùi vôi vữa bong tróc trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng rẻ tiền và hương máu tươi chưa kịp át đi.

Ánh đèn tuýp trên trần nhà kêu rè rè, chớp tắt liên hồi như nhịp tim của kẻ sắp chết.
Lục Chiêu Ý bước đi trên hành lang ấy, tà váy đỏ của cô thỉnh thoảng quẹt qua những vết bẩn đen đúa trên tường nhưng cô chẳng bận tâm.

Đứng trước một dãy lồng sắt kiên cố, cô dừng bước.

Ở cuối dãy, bên trong chiếc lồng chật chội và tăm tối nhất, “con thú” của cô đang nằm đó.

Tên chủ võ đài – một gã đàn ông béo múp với nụ cười nịnh bợ chạy theo sau, mồ hôi hột lăn dài trên trán: “Lục tiểu thư, con thú này nó điên lắm. Nó vừa mới giết chết Máy Nghiền, sợ rằng sẽ làm bẩn mắt ngài.”

Lục Chiêu Ý không đáp.

Cô mở chiếc túi xách cầm tay, lấy ra một tờ séc đã ký sẵn.

Ngón tay thon dài, sơn móng màu đỏ rượu vang kẹp lấy tờ giấy mỏng manh, đưa về phía gã.

Ánh mắt gã chủ võ đài dán chặt vào những con số không trên đó, đôi đồng tử co rụt lại, đôi tay run rẩy đưa lên đón lấy như thể đang đón một thánh vật.
“Mở cửa.”

Giọng cô lạnh lùng, dứt khoát như một mệnh lệnh từ thiên đường giáng xuống địa ngục.

“Nhưng nó chưa được xích, nó sẽ…”

“Tôi nói, mở cửa.”

Tiếng xích sắt va vào nhau lanh lảnh, tiếng khóa cơ nặng nề chuyển động cạch một tiếng khô khốc.

Cánh cửa lồng sắt mở ra, để lộ một khoảng không gian ngột ngạt.

Trình Yến nằm co quắp trên sàn xi măng lạnh lẽo, những vết máu khô bết lại trên làn da nhợt nhạt.

Hơi thở của anh đứt quãng, nặng nề, mỗi nhịp thở đều khiến lồng ngực với những khúc xương sườn gãy nát phập phồng đau đớn.

Nghe thấy tiếng động, anh không ngẩng đầu, chỉ có bờ vai khẽ run lên theo bản năng cảnh giác.