Đến nội dung chính

Chương 19

admin 497 Chữ Cài Đặt

Nhưng lúc này, toàn bộ nhận thức của Trình Yến đã hoàn toàn thoát ly khỏi miếng steak trên đĩa.

Mùi hương hoa hồng Damask từ người cô xộc thẳng vào đại não, hơi ấm từ cơ thể cô xuyên qua lớp lụa mỏng của chiếc sơ mi trắng, và sự đụng chạm của đôi bàn tay mát lạnh kia đang tạo ra một cơn bão điện từ trong từng tế bào của anh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của một kẻ lang thang bị vứt bỏ rồi lại bò lên từ đống xác người, Trình Yến cảm nhận được một thứ cảm giác mà anh không thể gọi tên. Nó không phải là tình yêu lãng mạn mà những kẻ yếu đuối thường rên rỉ, cũng không phải là sự biết ơn đơn thuần.

Đó là một luồng điện xẹt qua, tê dại, mãnh liệt và đầy tính sát thương.

Trong tâm trí Trình Yến hiện lên một sự mâu thuẫn điên cuồng đến cực điểm. Bản năng hoang dã của con “Sói Xám” thôi thúc anh xoay người lại, dùng đôi bàn tay đầy sẹo này bóp nát cổ họng mảnh mai của người phụ nữ phía sau, để chấm dứt sự tra tấn đầy ngọt ngào đang dày vò anh. Anh muốn thấy cô hoảng sợ, muốn thấy vẻ cao ngạo vĩnh hằng kia bị vò nát dưới móng vuốt của mình.
Nhưng đồng thời, một phần khác sâu thẳm và hèn mọn trong linh hồn anh – phần linh hồn đã được cô “nhặt” về từ vũng bùn và cho một cái tên lại run rẩy vì khao khát.

Anh muốn quỳ rạp xuống dưới chân cô, muốn cô tiếp tục chạm vào mình, muốn được cô vuốt ve dù chỉ là một giây, muốn xin thêm một chút hơi ấm, dù cái giá phải trả là sự tự do hay thậm chí là mạng sống của chính mình.

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Trình Yến, nhỏ xuống mặt bàn đá. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, nặng nề như một con thú bị trúng tên độc.

Anh cảm thấy mình như một kẻ sùng đạo đang đứng trước một vị thần tàn ác nhất nhân gian, vừa khiếp sợ sự trừng phạt tàn khốc, vừa điên cuồng thèm khát sự ban ơn nhỏ giọt.

“Anh học nhanh hơn tôi tưởng đấy.”

Lục Chiêu Ý khẽ buông tay ra nhưng cô không rời đi ngay lập tức. Cô cúi thấp hơn nữa, đôi môi đỏ mọng gần như chạm vào dái tai đang nóng rực của anh, để lại một lời thì thầm đầy ám muội, như một loại bùa chú không thể giải:
“Nhớ kỹ cảm giác này, Trình Yến. Sự phục tùng luôn mang lại hương vị thơm ngon và tinh tế hơn nhiều so với sự phản kháng vô dụng.”

Cô đứng thẳng dậy, thong thả quay trở về chỗ ngồi ở đầu bàn bên kia như chưa từng có chuyện gì xảy ra.