Cô cầm lấy chiếc kéo bằng bạc đặt bên cạnh bồn.
Trình Yến co rụt cổ lại khi thấy lưỡi kéo sắc lạnh chạm vào da thịt.
“Tôi sẽ không giết anh đâu.” Cô trấn an, giọng nói dịu đi một cách lạ kỳ.
Lục Chiêu Ý bắt đầu nghi thức “gột rửa.”
Cô tỉ mỉ cắt đi những lọn tóc đen dài bù xù, bết dính máu và bùn đất của anh.
Từng lọn tóc rơi xuống mặt nước, nổi lềnh bềnh như những tàn tích của quá khứ dơ bẩn.
Cô làm việc đó một cách thành kính và chậm rãi, giống như một người nghệ sĩ đang tạc một tác phẩm để đời.
Khi mái tóc che khuất gương mặt cuối cùng cũng bị dọn sạch, gương mặt thật sự của Trình Yến lộ ra hoàn toàn dưới ánh đèn neon mạnh mẽ của phòng tắm.
Lục Chiêu Ý nín thở trong một giây.
Đó là một vẻ đẹp đầy tính sát thương, sắc sảo và mang hơi hướng của một kẻ phản diện quý tộc.
Sống mũi cao thẳng, xương quai hàm sắc lẹm và đôi môi mỏng kiên định.
Dù gương mặt vẫn còn vương những vết xước nhưng nó không thể che giấu được khí chất ngông cuồng, lạnh lùng toát ra từ tận xương tủy.
Lục Chiêu Ý buông chiếc kéo xuống sàn đá tạo nên tiếng keng thanh mảnh.
Cô đưa tay lên, dùng lòng bàn tay áp vào gò má nóng hổi của anh.
Đầu ngón tay cái của cô khẽ vuốt ve vết sẹo nhỏ nằm ngay sát chân mày anh – dấu vết của trận đấu đêm nay.
Động tác của cô cực kỳ dịu dàng, nâng niu, giống như đang nâng niu một món đồ sứ quý giá nhất thế gian nhưng vừa mới bị nứt vỡ.
“Trình Yến.”
Cô gọi tên anh, lần này giọng nói không còn là mệnh lệnh mà là một lời tuyên thệ: “Nhìn cho kỹ người đã cứu anh và cũng nhìn cho kỹ kẻ sẽ sở hữu anh từ nay về sau.”
Trình Yến ngước mắt nhìn cô qua làn hơi nước mờ ảo.
Trong khoảnh khắc ấy, sự căm hận trong anh đột nhiên bị một cảm giác kỳ lạ lấn át.
Người phụ nữ này đã tát anh bằng bàn tay thép nhưng giờ đây lại đang vuốt ve anh bằng sự dịu dàng của tơ lụa.
Anh không biết rằng, đây chính là khởi đầu của một loại xiềng xích mới: thứ xiềng xích không khóa vào tay chân, mà khóa chặt vào tâm hồn.
Lục Chiêu Ý mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn của kẻ thợ săn đã bắt được con mồi hoàn hảo nhất: “Đồ của tôi, rốt cuộc cũng trông ra hồn người rồi.”
–
Đêm ở ngoại ô Kinh Thành tĩnh lặng đến mức đáng sợ, cái tĩnh lặng chỉ có được khi tiền bạc và quyền lực đã mua đứt mọi sự ồn ào. Biệt thự họ Lục chìm trong một màu đen bóng bẩy, những ánh đèn pha từ cổng chính thỉnh thoảng quét qua như đôi mắt của một con quái vật khổng lồ đang ngủ say nhưng không bao giờ mất cảnh giác.