Trình Yến đứng giữa căn phòng ấy, cảm thấy mình như một sinh vật lạ lạc vào một thế giới không thuộc về mình. Đôi bàn chân trần của anh bấu chặt lấy lớp thảm lông cừu dày cộm, mềm mại đến mức khiến anh thấy bất an. Đã quen với mặt sàn xi măng lạnh lẽo và đầy cát bụi của võ đài, sự êm ái này đối với anh giống như một cái bẫy đang nuốt chửng sự cảnh giác của mình.
Anh đứng đó, trần trụi nửa thân trên. Dưới ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm pha lê, cơ thể Trình Yến hiện lên như một bức tượng điêu khắc bị lỗi – những khối cơ bắp rắn chắc, thon dài của một con sói săn mồi bị tàn phá bởi những vết sẹo mới đóng vảy, những vết bầm tím đang chuyển sang sắc xanh rì. Mỗi vết sẹo là một câu chuyện về sự sống sót, là bằng chứng cho việc anh đã bò ra từ địa ngục bằng chính móng vuốt của mình.
Lục Chiêu Ý ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ thẫm ở góc phòng, thong thả nhấp một ngụm trà Earl Grey từ chiếc tách sứ xương mỏng manh. Cô không nói gì, chỉ im lặng quan sát con thú mình vừa nhặt về bằng ánh mắt của một nhà sưu tầm đang đánh giá một báu vật còn thô.
Cô khẽ phất tay, ra hiệu cho đám thợ may đang đứng run rẩy xung quanh lui ra. Khi cánh cửa khép lại, trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối, Lục Chiêu Ý mới đặt tách trà xuống. Cô đứng dậy, tà váy lụa đỏ lướt trên mặt thảm không một tiếng động. Cô cầm lấy chiếc sơ mi trắng tinh khôi, được đặt may riêng theo số đo mà cô đã ép anh phải đứng im để thợ đo vào chiều qua.
“Lại đây.”
Giọng cô nhẹ nhàng, thanh mảnh nhưng mang theo sức nặng của một mệnh lệnh không thể chối từ.
Trình Yến lầm lì bước tới, mỗi bước đi của anh đều toát ra vẻ hoang dã, đầy tính đề phòng. Anh đứng trước mặt cô, cao hơn cô cả một cái đầu, hơi thở nóng hổi và mang theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt phả xuống đỉnh đầu Lục Chiêu Ý.
Lục Chiêu Ý không hề bối rối trước sự áp chế về hình thể của anh. Cô thản nhiên khoác chiếc áo sơ mi lên đôi vai rộng của Trình Yến. Chất liệu lụa Sea Island cao cấp nhất thế giới vừa chạm vào làn da trầy xước của anh đã khiến anh run lên một cái. Nó quá mềm, quá mỏng, mát lạnh nhưng lại khiến anh cảm thấy như đang bị hàng ngàn sợi dây tơ trói buộc.
Chiếc áo được cắt may tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ, ôm khít lấy lồng ngực săn chắc và vòng eo hẹp của anh. Nó biến một đấu sĩ đường phố thành một quý ngài thanh lịch trong chớp mắt nhưng đồng thời cũng tước đi của anh sự tự do trong cử động.