Đại tiểu thư Nhan Vân của Nhan gia là đóa hoa được nuôi dưỡng trong khuôn ngọc phép ngà. Nàng tinh thông thi thư, am tường lễ nghĩa, cử chỉ đoan trang, lời nói dịu dàng như gió xuân. Từ nhỏ đã được dạy rằng nữ nhi danh môn phải lấy gia tộc làm trọng, lấy thanh danh làm gốc. Hôn ước giữa nàng và Đại công tử Tiết gia, Tiết Úy Khâm, trưởng tử của Binh bộ thượng thư, là sự kết hợp môn đăng hộ đối, được cả thành công nhận.
Chỉ có nàng biết, nàng chỉ xem Tiết Úy Khâm như ca ca, như huynh trưởng, biết hôn thú là do gia tộc giúp đỡ, giúp tháng ngày về sau của nàng được vinh quang, vẻ vang.
Đông cung Thái tử Tiêu Trạch Tông, nhi tử duy nhất của tiên Hoàng hậu, từ lâu mang danh “kẻ ngốc” của hoàng thất. Hắn cười vô hại giữa triều, nói năng ngây ngô trước bá quan, làm quân cờ để mặc sủng phi trẻ Hiền phi Tiết Thị nắm giữ quyền hành hậu cung, từng bước thâu tóm thế lực. Người đời đều cho rằng Thái tử nhu nhược, phải dựa dẫm vào Hiền phi để tồn tại.
Chỉ có hắn biết, mỗi một bước lùi là để đổi lấy một bước tiến.
Cho đến ngày nàng vô tình bắt gặp ánh mắt Tiêu Trạch Tông dưới hành lang dài của hoàng cung. Mối tình ngày thơ bé sống dậy.
Từ khoảnh khắc ấy, mọi khuôn phép và kế hoạch bắt đầu rạn nứt.





Bình Luận (0)