Nhan Vân bước xuống bậc tam cấp, mặc cho nước mưa tạt ướt tà váy lụa thiên thanh. Nàng ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào tên thái giám cầm đầu:
“Ta là đích nữ của Lễ bộ Thượng thư Nhan Tri Học. Các ngươi thân là nô tài, lại dám khi quân phạm thượng, hành hung Thái tử, ép người ăn đồ dơ bẩn. Theo luật Đại Sở, tội này nhẹ thì đánh tám mươi trượng, nặng thì lăng trì xử tử, tru di tam tộc!”
Hai chữ “tru di” được Nhan Vân nhấn mạnh, cộng thêm cái danh “Lễ bộ Thượng thư”, vị quan nổi tiếng thanh liêm và nghiêm khắc nhất triều đình, khiến đám thái giám mặt cắt không còn giọt máu.
Tên béo mập lắp bắp: “Ngươi… ngươi đừng có dọa người! Con mắt nào của ngươi thấy bọn ta bắt nạt? Hắn… hắn chỉ là một tên ngốc làm trò thôi…”
“Câm miệng!” Nhan Vân quát lên, bàn tay nhỏ bé siết chặt thành nắm đấm: “Dù Thái tử có thế nào, ngài ấy vẫn là con của quân, là con của thiên tử, các ngươi là thần. Cha ta từng nói, tôn ti trật tự là gốc rễ của quốc gia. Các ngươi dám gọi Thái tử là “tên ngốc”, lời này nếu đến tai Hoàng thượng, các ngươi nghĩ cái đầu trên cổ mình còn giữ được sao?”
Thực ra Nhan Vân cũng đang run. Nàng chỉ là một đứa trẻ, chưa từng đối mặt với kẻ ác thực sự. Nhưng nàng biết, lúc này nếu nàng tỏ ra sợ hãi, cả nàng và Thái tử đều sẽ gặp nguy hiểm. Nàng đang đánh cược, cược vào nỗi sợ hãi quyền lực thâm căn cố đế của đám nô tài này.
Đám thái giám nhìn nhau lo sợ. Bọn chúng dám bắt nạt Thái tử vì biết hắn ngốc, không biết mách lẻo và Hiền phi đang nhiếp lục cung cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu chuyện này bị quan Thượng thư tâu lên triều đình, trở thành cái cớ để phe Văn quan đàn hặc thì cái mạng chó của bọn chúng chắc chắn sẽ đi đời.
“Đi… mau đi thôi!” Tên béo mập tái mặt, vội vàng ra hiệu cho đồng bọn: “Hôm nay coi như xui xẻo!”
Cả đám lúi húi cúi đầu, chạy biến vào màn mưa, không dám ngoái lại nhìn.
Khoảng sân rộng chỉ còn lại tiếng mưa rơi và hai đứa trẻ.
Nhan Vân thở hắt ra một hơi, chân tay bủn rủn, suýt nữa thì ngã khuỵu xuống. Nàng cố trấn tĩnh, quay sang nhìn về phía Tiêu Trạch Tông.
Vị Thái tử kia vẫn ngồi bệt dưới vũng bùn, trên tay vẫn cầm chiếc bánh nát bươm. Hắn ngước đôi mắt to tròn, đen láy lên nhìn nàng, vẻ mặt ngây ngô, miệng vẫn lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa.
Nhan Vân thấy sống mũi cay cay. Nàng bước tới gần, không ngại bùn đất bẩn thỉu, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.