Đến nội dung chính

Chương 17

admin 503 Chữ Cài Đặt

Đến giờ nghỉ trưa, Nhan Tri Học ghé qua thư phòng kiểm tra. Ông đứng ngoài cửa sổ, nhìn thấy con gái đang chìm đắm trong chồng sách cao ngất ngưởng, tay lật từng trang sách cổ, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại suy ngẫm.

Ông vẫy tay gọi Lý sư phó ra ngoài hành lang.

“Tiên sinh, tiểu nữ hôm nay thế nào? Có lại nghịch ngợm chọc giận tiên sinh không?” Nhan Tri Học ái ngại hỏi.

Lý sư phó lắc đầu, ánh mắt phức tạp: “Nhan đại nhân, người có một đứa con gái phi phàm. Tư chất của nó… e rằng các huynh đệ trong tộc cũng không ai bì kịp. Chỉ trong một buổi sáng, nó đã thuộc làu một bài thơ, lại còn đưa ra những kiến giải về nhân tâm khiến lão phu cũng phải giật mình.”

Nhan Tri Học nghe vậy, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì nữ nhi thông tuệ, làm gia tộc nở mày nở mặt. Nhưng nỗi lo lại lớn hơn gấp bội. Ở cái thời đại mà nữ nhi tài sắc vẹn toàn thường trở thành vật hy sinh cho quyền lực, sự thông minh của Nhan Vân chẳng khác nào một tai họa.
Ông nhìn vào trong phòng, thấy Nhan Vân đang cầm bút chấm mực, ánh mắt nàng nhìn vào hư không, sâu thẳm và đầy suy tư.

“Con bé… đã thay đổi rồi.” Nhan Tri Học lẩm bẩm, lòng nặng trĩu.

Bên trong thư phòng, Nhan Vân không hề hay biết cha mình đang lo lắng. Nàng đang viết một bài thơ, không phải thơ vịnh hoa vịnh nguyệt, mà là một bài tứ tuyệt nàng tự cảm tác.

“Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành,

Bùn sâu sen vẫn tỏa hương thanh.

Chờ ngày gió cuốn mây mù tản,

Phượng hoàng vỗ cánh lướt trời xanh.”

Nàng viết xong, nhìn chằm chằm vào chữ “phượng”. Nét bút đậm và mạnh, như muốn xé toạc trang giấy.

“Thái tử…” Nàng thầm gọi tên hắn trong lòng: “Người ở trong cung nhất định phải sống tốt. Vân Nhi đang học. Vân Nhi sẽ trở nên mạnh mẽ. Đợi đến khi ta đủ sức, ta sẽ không để ai bắt nạt người nữa.”
Nàng không biết rằng, ở một nơi cách đó không xa, tại Đông Cung lạnh lẽo và tiêu điều, người mà nàng gọi là “kẻ ngốc” ấy cũng đang bắt đầu nước cờ của riêng mình. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Còn hiện tại, Nhan Vân chỉ biết rằng, tuổi thơ vô tư lự của nàng đã chính thức kết thúc sau cơn mưa chiều hôm ấy. Nàng vùi đầu vào sách vở, học cách che giấu cảm xúc, học cách nhìn người, học cách biến sự ngây thơ thành lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Tiếng đọc sách lanh lảnh vang lên trong thư phòng Nhan phủ, hòa vào tiếng gió xào xạc ngoài vườn trúc, báo hiệu sự trỗi dậy của một đóa hoa lan kiên cường, chuẩn bị bước vào cơn bão táp của cuộc đời.