Đến nội dung chính

Chương 11

admin 524 Chữ Cài Đặt

“Điện hạ…” Nàng khẽ gọi.

Tiêu Trạch Tông co rúm người lại, giơ tay lên che đầu như phản xạ của một con vật quen bị đánh đập: “Đừng đánh… đừng đánh Tông Nhi… Tông Nhi ngoan…”

Trái tim Nhan Vân như bị ai bóp nghẹt. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay hắn xuống, giọng nói dịu dàng như dỗ dành đệ đệ mình: “Ta không đánh người. Bọn người xấu đi rồi.”

Nàng nhìn chiếc bánh bẩn thỉu trên tay hắn, nhíu mày: “Cái này bẩn lắm, không ăn được đâu. Vứt đi thôi.”

Tiêu Trạch Tông lắc đầu quầy quậy, ôm chặt chiếc bánh vào lòng: “Đói… đói lắm… nương nương không cho ăn… đói…”

Nhan Vân thở dài. Nàng lục tìm trong ống tay áo rộng, may mắn thay, sáng nay vì sợ đói khi dự tiệc lâu, nàng đã lén giấu vài miếng điểm tâm gói trong khăn tay.

Nàng lấy ra một chiếc bánh hoa mai trắng muốt, thơm phức, đưa tới trước mặt hắn: “Người ăn cái này đi. Cái này ngon hơn.”
Tiêu Trạch Tông nhìn chiếc bánh hoa mai, rồi lại nhìn Nhan Vân, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Hắn rụt rè đưa tay ra, chộp lấy chiếc bánh rồi nhét vội vào miệng, nhai ngấu nghiến, suýt thì nghẹn.

“Ăn từ từ thôi.” Nhan Vân vội vỗ nhẹ vào lưng hắn.

Nàng rút chiếc khăn lụa thêu hoa lan của mình ra, nhẹ nhàng lau đi vết bùn đất và vụn bánh trên mặt hắn. Từng động tác của nàng đều rất cẩn trọng, tỉ mỉ, như đang lau bụi trần trên một báu vật bị lãng quên.

Dưới lớp bùn lem luốc, khuôn mặt của Tiêu Trạch Tông dần lộ ra. Đó là một khuôn mặt tuấn tú đến kinh ngạc, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt. Khi Nhan Vân nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nàng có cảm giác như đang nhìn vào một vực thẳm không đáy, đen tối và tĩnh lặng.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến mức Nhan Vân tưởng mình hoa mắt, nàng thấy ánh mắt ngây ngô kia bỗng trở nên sắc lạnh, lóe lên một tia nhìn thâm trầm, già dặn đến đáng sợ, hoàn toàn không giống ánh mắt của một kẻ ngốc. Nhưng ngay sau đó, nó lại trở về vẻ đờ đẫn, vô hồn như cũ.
“Tỷ tỷ… thơm quá…” Tiêu Trạch Tông cười hề hề, đưa tay nắm lấy vạt áo của Nhan Vân.

Nhan Vân mỉm cười chua xót: “Thần nữ không phải tỷ tỷ, thần nữ tên là Nhan Vân. Người nhớ nhé, sau này nếu ai bắt nạt người, người hãy nói với nha hoàn, với vị nương nương nào tốt bụng hoặc nói với cha ta. Đừng để họ đánh nữa.”

Tiêu Trạch Tông nghiêng đầu, miệng lặp lại: “Nhan… Vân… Vân Nhi…”

Hắn đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay nàng. Bàn tay hắn lạnh ngắt, khô đét vì thiếu dinh dưỡng, nhưng lực nắm lại rất mạnh, như người chết đuối vớ được cọc gỗ.

“Vân Nhi… sẽ bảo vệ Tông Nhi sao?” Hắn hỏi, giọng nói méo mó, ngọng nghịu.