Đến nội dung chính

Chương 20

admin 510 Chữ Cài Đặt

Tiếng cười khúc khích vang lên, xua tan đi sự tĩnh lặng của buổi chiều tà. Nhan Vân nhìn nụ cười rạng rỡ của Nhan Liễu, nhìn vẻ ngượng ngùng đáng yêu của Nhan Ngọc và ánh mắt dịu dàng của Nhan phu nhân, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Đây là nhà. Đây là những “ngói lành” mà nàng muốn bảo vệ.

Nàng nhớ lại hình ảnh đáng sợ trong hoàng cung hôm qua, nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của Hiền phi lúc chủ trì lễ hội mẫu đơn, vẻ ngốc nghếch khiến người ta đau lòng của Thái tử. Thế giới ngoài kia đầy rẫy những cạm bẫy, những lưỡi dao tẩm độc chực chờ đâm vào tim người ta. Nhưng ở đây, trong Nhan phủ này, mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên sự hạnh phúc thuần chân.

“Được rồi, được rồi.” Nhan Vân đứng dậy, phủi bụi trên váy: “Hôm nay tỷ tỷ sẽ không học nữa. Chúng ta đi thăm đệ đệ nhé?”
“Hay quá!” Nhan Liễu nhảy cẫng lên, nắm lấy tay trái của Nhan Vân. Nhan Ngọc thấy thế cũng mạnh dạn tiến tới, rụt rè nắm lấy tay phải của đại tỷ.

Ba tỷ muội dắt tay nhau đi dọc theo hành lang, bóng dáng cao thấp in dài trên nền gạch đỏ. Nhan phu nhân đi phía sau, nhìn theo ba đứa trẻ, khóe mắt bà hơi cay cay vì hạnh phúc. Bà thầm cảm tạ trời đất đã cho bà một gia đình êm ấm nhường này, nơi không có những toan tính xấu xa của chốn hậu viện thâm sâu.

…

Viện của tiểu thiếu gia Nhan Việt nằm ở phía Đông, nơi đón nhận ánh nắng sớm mai tốt lành nhất. Nhan Việt là đích tử duy nhất của Nhan phu nhân, năm nay vừa tròn hai tuổi, là “cục vàng” của cả Nhan phủ.

Tuy là nhi tử độc nhất, gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường, nhưng Nhan Tri Học chưa bao giờ vì thế mà nuông chiều thái quá rồi bỏ mặc nữ nhi hay trọng nam khinh nữ. Với ông, con nào cũng là con, đều là máu thịt cần được dạy dỗ và yêu thương.
Vừa bước vào sân, Nhan Vân đã nghe thấy tiếng bi bô tập nói của trẻ con. Trên chiếc sập gỗ lớn đặt giữa hiên nhà, một cậu bé bụ bẫm đang chập chững bước đi, hai tay dang rộng giữ thăng bằng, miệng cười toe toét để lộ mấy chiếc răng sữa trắng muốt.

“Việt Nhi!” Nhan Liễu buông tay Nhan Vân, chạy ùa tới.

Cậu bé nghe tiếng gọi, quay lại, đôi mắt sáng rực lên, lảo đảo lao về phía các tỷ tỷ: “Tỷ… tỷ…”

Nhan Vân nhanh tay đỡ lấy đệ đệ trước khi cậu bé vấp vào gấu quần ngã nhào. Nàng bế bổng Nhan Việt lên, hít hà mùi sữa thơm nồng trên người thằng bé. Nhan Việt khoái chí cười khanh khách, bàn tay nhỏ xíu bụ bẫm vỗ vỗ vào má Nhan Vân.