Năm 2150, khi ranh giới giữa thực tại và dị giới sụp đổ, con người không còn là loài đứng đầu chuỗi thức ăn.
Trong thành phố S hoa lệ, tồn tại một nơi không dành cho người sống: Phòng khám 404.
Tô Thư Nhiễm – một cô gái mang trong mình dòng máu “vật dẫn” quý hiếm, vì gánh nặng viện phí khổng lồ của em trai, cô đã bước chân vào con phố không tên lúc 0 giờ. Cô trở thành y tá ca đêm tại căn phòng số 404, nơi giam giữ 5 thực thể điên cuồng và nguy hiểm nhất hành tinh.
Họ là những “bệnh nhân” mang hình hài của những vị thần sa ngã nhưng linh hồn đã bị quỷ dữ gặm nhấm.
Thẩm Nguy – vị chủ tịch nắm giữ huyết mạch kinh tế cả nước nhưng sau lớp áo vest phẳng phiu là những chiếc vảy đen cứng, lạnh và một bản năng thô bạo của loài rồng cổ xưa.
Lục Tịch – ảnh đế vạn người mê, người sở hữu 9 chiếc đuôi, thực chất là những xúc tu nhầy nhụa, có thể thâm nhập và thao túng tâm trí bất cứ ai.
Bạch Dạ – đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm với cơ thể của một con sói hung dữ, kẻ luôn khao khát được cắn xé và đánh dấu lãnh thổ trên da thịt người mình yêu.
Mộ Vân – vị họa sĩ mù kỳ bí, một thực thể bóng tối không hình dạng, luôn âm thầm quấn quýt lấy Thư Nhiễm trong mỗi giấc ngủ.
Cố Diễn – chàng sinh viên y khoa dịu dàng nhưng ẩn sau nụ cười đó là chiếc đuôi rắn khổng lồ đang chờ đợi để siết chặt con mồi.
–
Tô Thư Nhiễm nghĩ mình là người chữa lành, nhưng thực chất cô chỉ là liều thuốc gây nghiện. Cô càng dịu dàng, họ càng điên cuồng. Cô càng muốn chạy trốn, nanh vuốt của họ càng cắm sâu vào linh hồn cô.
Lục Tịch quấn những sợi xúc tu nhầy nhụa lên cổ chân cô, hơi thở nóng rực phả bên tai: “Bác sĩ Tô, nhìn xem, chiếc đuôi này của tôi vì em mà run rẩy, em không định vuốt ve nó sao? Nó nhớ em đến phát điên rồi.”
Thẩm Nguy dùng đôi bàn tay đầy vảy siết chặt eo cô, ánh mắt đỏ rực như muốn thiêu rụi mọi vật cản: “Đừng chạy, Thư Nhiễm. Máu của em, linh hồn của em, ngay cả hơi thở của em cũng phải mang dấu ấn của chúng tôi. Em sinh ra là để thuộc về nơi này.”
Bạch Dạ gầm gừ dưới chân cô, hàm răng sắc nhọn chạm nhẹ vào động mạch cổ: “Nếu em còn bước thêm một bước ra khỏi phòng khám này, tôi sẽ không đảm bảo rằng em còn có thể đi lại được nữa đâu.”
Khi 5 thực thể phi nhân loại cùng phát bệnh, thuốc dẫn duy nhất chính là cơ thể của cô.
Tô Thư Nhiễm: “Tôi chỉ đến để làm y tá, sao bây giờ lại thành vật tế thần rồi?”
–
Tô Thư Nhiễm vì gánh nặng viện phí, đã ký vào bản hợp đồng bán thân cho quỷ dữ. Nhiệm vụ của cô rất đơn giản: Xoa dịu những con quái vật.
Ban đầu, cô run rẩy trước những tiếng xích sắt va chạm dưới hầm tối. Sau đó, cô lại mềm lòng trước những “vết thương” của bọn họ.
Cô đắp chăn cho vị chủ tịch đang cuộn tròn trong cơn ác mộng lạnh lẽo.
Cô kiên nhẫn chải chuốt những chiếc đuôi xúc tu của ảnh đế.
Cô để mặc cho đội trưởng gối đầu lên đùi mình, liếm đi những giọt nước mắt sợ hãi.
Tô Thư Nhiễm cứ ngỡ mình là vị cứu tinh duy nhất của họ.
Cho đến một ngày, cô phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Căn bệnh của họ không hề giảm. Họ chỉ đang “nuôi dưỡng” cô, biến cô thành loại thuốc gây nghiện không thể tách rời.
Ngày cô định bỏ trốn, cả thành phố S rơi vào bóng tối vĩnh cửu.
Vảy rồng bao phủ bầu trời, xúc tu quấn chặt mọi lối ra và những đôi mắt xanh biếc điên cuồng nhìn chằm chằm vào cô từ mọi ngóc ngách: “Bác sĩ Tô, bệnh của chúng tôi tái phát rồi. Lần này, liều thuốc duy nhất chính là xương máu của em.”
–
Tôi cam kết không viết truyện 18+.





Bình Luận (0)