Những sợi xích nano phát ra ánh sáng xanh nhạt quấn chặt lấy cổ tay, cổ chân và xuyên qua cả bả vai anh, găm chặt vào bốn bức tường.
“Cút, đi.”
Giọng nói trầm đục, khàn đặc như tiếng gầm gừ phát ra từ lồng ngực anh.
Tô Thư Nhiễm cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Năng lực “thấu cảm” của cô đột ngột bùng nổ.
Cô không chỉ nghe thấy tiếng gầm ấy, mà cô còn “cảm nhận” được một “đại dương” nỗi đau đang cuộn trào bên trong người đàn ông kia.
Nó là sự cô độc của hàng nghìn năm, là sự đau đớn khi cơ thể bị máy móc hóa, là cơn đói khát muốn được chạm, chia sẻ đến điên cuồng.
Cô vô thức bước tới gần hơn.
Bước chân cô va vào một sợi xích dưới sàn.
Rầm!
Người đàn ông đột ngột ngẩng đầu.
Trong bóng tối, đôi mắt anh không phải mắt người, mà là hai ngọn lửa đỏ rực với đồng tử dựng đứng của loài bò sát.
Anh gầm lên một tiếng chấn động cả căn phòng, dồn hết sức bình sinh lao về phía cô.
Những sợi xích căng ra hết cỡ, tạo nên những tiếng rít chói tai.
Tô Thư Nhiễm ngã ngồi xuống sàn, chiếc khay bạc rơi choang xuống đất.
Một bàn tay to lớn, nhợt nhạt với những chiếc móng nhọn hoắt phóng ra khỏi bóng tối, bóp chặt lấy cổ họng cô.
“Ai, cho phép, cô, vào đây?”
Thẩm Nguy siết chặt tay.
Tô Thư Nhiễm bị bóp đến nghẹt thở, gương mặt cô đỏ bừng, nước mắt sinh lý trào ra.
Nhưng thay vì chống cự, bàn tay nhỏ bé của cô lại run rẩy giơ lên, chạm nhẹ vào mu bàn tay đầy vảy thép lạnh lẽo của anh.
Linh hồn cô bắt đầu “ăn.”
Trong khoảnh khắc bàn tay Thẩm Nguy siết chặt lấy cổ Tô Thư Nhiễm, buồng phổi cô thắt lại, cảm giác ngạt thở khiến nhãn cầu cô bắt đầu vỡ vụn trong sự đau đớn.
Thế nhưng, giữa giới hạn sinh tử ấy, một bản năng nguyên thủy còn mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ chết bỗng chốc bùng nổ trong tủy sống.
Tô Thư Nhiễm vốn là một người thấu cảm bẩm sinh, nhưng sự thật không chỉ đơn giản là cô thấu cảm nỗi đau của kẻ khác.
Đối với một “kẻ ăn” như cô, những cảm xúc mãnh liệt đến mức méo mó như phẫn nộ, cô độc hay dục vọng của những thực thể phi nhân loại này chính là loại “năng lượng tinh khiết” thượng hạng nhất.
Suốt 22 năm sống giữa một xã hội loài người đầy rẫy những chấp niệm bẩn thỉu và giả dối, linh hồn Tô Thư Nhiễm đã luôn trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng.
Cô đói.
Một cơn đói cồn cào, khô khốc ẩn sâu trong linh hồn mà không một loại vật chất nào có thể lấp đầy.