Đến nội dung chính

Chương 37

admin 511 Chữ Cài Đặt

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, những chiếc đuôi ảo ảnh màu tím bạc thoát ẩn thoát hiện phía sau áo choàng, nhẹ nhàng quấn lấy eo cô, mang theo một sự xoa dịu đầy tà ác.

Tô Thư Nhiễm thấy mình như đang chìm vào một giấc mộng giữa ban ngày. Cô “ăn” lấy sự dịu dàng, sự che chở và cả sự chiếm hữu tinh vi từ Lục Tịch. Linh hồn cô bị chia làm hai nửa: Một nửa sợ hãi thực tại của rồng, một nửa lại tham luyến ảo ảnh của hồ ly.

“Tôi sẽ dạy em cách để nhịp tim này không còn đập vì anh nữa…”

Lục Tịch ghé sát mặt cô, hơi thở của hắn mang theo mùi hương của hoa bỉ ngạn tím bạc – thứ mùi hương đã ám ảnh cô trong những giấc mơ. Anh bắt đầu ngâm khẽ một giai điệu cổ xưa, một loại thần chú âm thanh có thể bẻ cong nhận thức.

Dưới sự tác động của anh, nhịp tim của Tô Thư Nhiễm trên màn hình đồng hồ giám sát của Thẩm Ngụy bắt đầu phẳng lặng một cách bất thường. Nó không dừng lại, mà là đập một cách đều đặn, giả tạo đến mức như một cỗ máy không cảm xúc.
Đây là sự “hack” hệ thống tinh vi nhất. Lục Tịch đang dùng tần số của mình để “ghi đè” lên dữ liệu sinh học của cô, tạo ra một bức màn che mắt Thẩm Ngụy.

Trong căn phòng tối, hình ảnh Tô Thư Nhiễm dựa đầu vào vai bóng ma Lục Tịch, trong khi sợi xích chân bằng bạc vẫn còn đó, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ nhưng kinh dị tột cùng.

“Đừng chống cự, Thư Nhiễm. Hãy để tôi chiếm lấy sóng não của em, để tôi là kẻ duy nhất em thấy khi nhắm mắt lại…”

Bàn tay ảo ảnh của anh luồn vào trong tóc cô, vuốt ve mảnh vảy rồng như muốn bóc tách nó ra bằng sức mạnh tâm linh. Sự giao thoa giữa hai nam chính lúc này chính là cuộc chiến giữa thực tại tàn khốc và mộng cảnh lộng lẫy và Tô Thư Nhiễm chính là vật hiến tế bị xâu xé ở giữa.

Cô cảm thấy một sự hưng phấn tội lỗi dâng trào. Sự vạn người mê của cô phát tác dữ dội, nó không chỉ thu hút rồng, mà nó đang mời gọi hồ ly đến để hủy diệt và tái sinh mình.
Trong làn khói tím bạc, cô thấy mình bắt đầu phản bội lại sự trung thành cưỡng chế của Thẩm Ngụy. Cô bắt đầu khao khát cái lạnh lẽo dịu dàng này, khao khát được tan biến vào bản nhạc ma mị kia để không còn phải đau đớn vì những xung điện rồng nữa.

Nhưng cô không biết rằng, Lục Tịch không phải là cứu tinh. Anh chỉ là một kẻ đi săn khác, kẻ dùng những giai điệu ngọt ngào để thắt chặt chiếc dây thòng lọng quanh linh hồn cô.