Đến nội dung chính

Chương 45

admin 521 Chữ Cài Đặt

Bên trong hang, một hồ nước nóng lộ thiên bốc hơi nghi ngút, làn khói trắng mờ ảo quyện cùng mùi hương trầm ấm từ những khối gỗ đang cháy âm ỉ ở các góc hang.

Ánh trăng từ cửa hang hắt vào, dát một lớp bạc huyền ảo lên mặt nước xanh ngắt, tạo nên một bối cảnh thoát tục như chốn địa đàng trần gian.

Thẩm Ngụy đặt cô xuống một phiến đá phẳng, nhẵn nhụi ngay sát mép nước. Dưới ánh sáng mông lung, đôi mắt đỏ rực của anh không còn vẻ sát thủ thường ngày, mà chỉ còn sự si mê cuồng dại.

Anh chậm rãi tháo bỏ lớp váy lụa mỏng manh trên người cô. Từng lớp vải trượt xuống, để lộ làn da trắng sứ, thanh khiết của Tô Thư Nhiễm.

Mảnh vảy rồng trên cổ cô lúc này không còn rung lên vì sợ hãi, mà nó đập nhẹ nhàng theo nhịp tim đang rộn ràng của cô.

“Thư Nhiễm… nhìn tôi.”
Giọng anh khàn đặc, đầy từ tính. Anh bắt đầu bằng những nụ hôn vụn vặt, trân trọng đặt lên trán, đôi mắt và hai gò má đang ửng hồng vì hơi nóng.

Anh ép cô vào vách đá trơn nhẵn, một tay luồn vào mái tóc ướt sũng của cô để giữ cho đầu cô ngả ra sau, lộ ra chiếc cổ thanh tú và mảnh vảy rồng đang đập rộn ràng. Nụ hôn của anh rơi xuống như mưa rào, nồng cháy và đặc quánh mùi vị chiếm hữu.

Anh cắn nhẹ vào vành tai cô rồi trượt xuống xương quai xanh, để lại những dấu ấn đỏ hồng tựa như những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trên nền tuyết trắng.

Bàn tay to lớn của anh mơn man dọc theo sống lưng cô, khiến cô rùng mình vì khoái cảm lạ lẫm. Năng lực thấu cảm của cô mở ra, “ăn” trọn lấy sự tôn sùng và tình yêu vặn vẹo đang sục sôi trong máu rồng của anh.

Cô thấy mình không còn là một tù nhân, mà là một nữ thần đang được vị tín đồ trung thành nhất tế lễ bằng cả linh hồn.
Anh bế cô bước xuống hồ nước nóng. Làn nước ấm áp bao phủ lấy cả hai, khiến những xúc cảm da thịt càng trở nên nhạy cảm.

Trong làn nước, Thẩm Ngụy ép cô vào vách đá, một tay nâng cằm cô lên để chiếm lấy đôi môi ngọt ngào bằng một nụ hôn sâu, nồng nàn vị rượu vang và sự chiếm hữu.

Đầu lưỡi anh quấn quýt, trêu đùa như muốn hút cạn không khí và ý chí của cô.

Đôi tay anh không dừng lại, chúng bắt đầu thám hiểm những vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể cô.

Mỗi lần chạm vào đều mang theo một luồng điện khiến Tô Thư Nhiễm bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Anh hôn dọc theo cổ cô, dừng lại rất lâu ở mảnh vảy rồng đen kịch, dùng môi và lưỡi để xoa dịu vết thương mà chính hắn đã tạo ra.