Đến nội dung chính

Chương 13

admin 503 Chữ Cài Đặt

“Tô tiểu thư? Cô không sao chứ?”

Một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh. Tô Thư Nhiễm giật mình buông tay, che đi vết hằn đỏ trên cổ. Đứng trước mặt cô là bác sĩ Trần – người chịu trách nhiệm chính cho ca phẫu thuật của em trai cô. Anh ta còn trẻ, gương mặt hiền lành và luôn mang theo hơi ấm của một người cứu nhân độ thế.

“Tôi… tôi không sao. Cảm ơn bác sĩ.” Cô gượng cười, nhưng bàn tay vẫn run rẩy.

Bác sĩ Trần tiến lại gần, vẻ mặt đầy sự quan tâm. Anh ta đưa tay định chỉnh lại cổ áo sơ mi bị lệch của cô vì sự cố vừa rồi.

“Sắc mặt cô kém quá, có cần tôi…”

Ngay khoảnh khắc ngón tay bác sĩ Trần chưa kịp chạm vào cổ áo Tô Thư Nhiễm, sợi dây chuyền vảy rồng bỗng nhiên rung động dữ dội. Một cơn đau buốt như bị kim châm đâm thấu tim khiến cô rên rỉ, lùi lại một bước.
Ở một nơi nào đó trong thành phố, Thẩm Nguy chắc chắn đã cảm nhận được “con mồi” của mình đang bị kẻ khác chạm vào. Sợi dây chuyền không chỉ trói buộc thể xác, nó còn là công cụ để anh giám sát mọi rung động xung quanh cô.

Ánh nhìn của bác sĩ Trần đầy sự ái mộ – một sự “vạn người mê” tự nhiên mà Tô Thư Nhiễm tỏa ra nhưng chính điều đó lại đang đẩy cô vào tình thế nguy hiểm. Cô vội vã cúi chào rồi chạy trốn khỏi bệnh viện, để lại vị bác sĩ trẻ ngơ ngác giữa hành lang.

Bác sĩ Trần không hề rời đi. Sức hút tỏa ra từ linh hồn của Tô Thư Nhiễm đối với anh ta lúc này giống như một loại độc dược lộng lẫy, nó xuyên qua lớp áo choàng trắng đạo mạo, len lỏi vào từng tế bào não, đánh thức những dục vọng đen tối nhất mà anh ta đã dày công che giấu.
“Nhiễm, em đừng đi vội…”

Giọng nói của anh ta không còn sự điềm tĩnh thường ngày mà trở nên khàn đục, dính dấp như bùn loãng. Khi Tô Thư Nhiễm vừa bước tới góc khuất của cầu thang thoát hiểm, một bàn tay thô bạo đột ngột túm lấy bả vai cô, kéo giật cô vào không gian tối tăm, nồng nặc mùi vôi vữa và sự ẩm mốc.

Rầm!

Cánh cửa sắt nặng nề đóng sập lại, cắt đứt ánh sáng yếu ớt từ hành lang. Bác sĩ Trần ép chặt cô vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt sau lớp kính cận đã đỏ ngầu những tia máu. Anh ta thở gấp, bàn tay run rẩy bắt đầu tháo chiếc cà vạt, ánh nhìn thèm khát quét qua gương mặt đang tái nhợt vì sợ hãi của cô.

“Em biết không… hai trăm vạn viện phí là một con số không tưởng đối với một đứa trẻ mồ côi như em.”