Năng lực thấu cảm của cô bùng nổ với một cường độ chưa từng có. Không còn là việc “ăn” cảm xúc từ những người bằng xương bằng thịt bên cạnh, linh hồn cô bỗng chốc bị kéo tuột qua những điểm ảnh kỹ thuật số, kết nối trực tiếp với thực thể đang hiện diện trên màn hình kia.
Một luồng cảm xúc đặc quánh, lạnh lẽo nhưng lại mang theo một sức quyến rũ chết người tràn vào huyết quản cô.
Đó là sự cô độc của một kẻ đứng trên đỉnh cao vinh quang nhưng linh hồn đã mục nát, là cơn đói khát sự thấu hiểu đến mức cuồng loạn.
Tô Thư Nhiễm thấy mình như bị nhấn chìm vào một đại dương sương mù màu tím bạc. Cô “ăn” được sự khao khát của Lục Tịch và ngược lại, linh hồn anh dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của cô.
Sự “Vạn người mê” của hai bên va chạm vào nhau, tạo ra một cơn bão tâm linh khiến cô rùng mình, cơ thể run lên bần bật trong một khoái cảm kinh hoàng.
“Ư…”
Tô Thư Nhiễm bám chặt lấy thành cửa sổ, những ngón tay cô cào cấu lên mặt kính đến bật máu.
Chiếc vòng cổ vảy rồng trên cổ cô bỗng chốc rực sáng một màu đỏ tà ác. Nó nhận thấy chủ nhân của nó – Thẩm Ngụy đang bị khiêu khích bởi một tần số lạ. Chiếc vòng bắt đầu co rút thô bạo, những cạnh sắc kỉm đâm sâu vào da thịt cô để “cắt đứt” sự kết nối tội lỗi này.
Sự xung đột giữa luồng khí tím bạc dịu dàng từ Lục Tịch và luồng khí đen cuồng bạo của Thẩm Ngụy lấy cơ thể Tô Thư Nhiễm làm chiến trường.
Cô cảm thấy phổi mình như bị ép vỡ, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như sẽ nổ tung lồng ngực. Đôi mắt cô bắt đầu chảy máu, những vệt máu đỏ tươi thấm vào áo blouse trắng, đẹp đẽ mà tang tóc.
“Dừng lại… làm ơn…”
Cô thào thào nhưng đôi mắt hồ ly trên màn hình kia dường như càng lúc càng trở nên chân thực, càng lúc càng xoáy sâu vào tận cùng linh hồn cô. Lục Tịch trên màn hình khẽ nhếch môi, một nụ cười không dành cho khán giả, mà dành riêng cho kẻ đang đối diện với anh qua lớp kính.
“A!”
Một tiếng thét xé lòng vang lên trước khi Tô Thư Nhiễm hoàn toàn gục ngã. Cô ngã quỵ xuống sàn căn tin, khay trà tan tành thành hàng nghìn mảnh gốm sắc lẹm đâm vào da thịt.
Nhưng cô không còn cảm thấy đau đớn nữa. Trong cơn mê sảng khi bóng tối sập xuống, cô thấy mình đang nằm trên một cánh đồng hoa bỉ ngạn tím bạc và một bóng hình ma mị đang cúi xuống, thì thầm vào tai cô bằng một chất giọng khiến linh hồn cô tan chảy: “Tìm thấy em rồi… liều thuốc của tôi.”