Đến nội dung chính

Chương 20

admin 507 Chữ Cài Đặt

“Đứng lại.”

Thẩm Ngụy đột ngột đứng dậy khi một nhà thiết kế nam định tiến tới để kéo khóa váy phía sau lưng cô. Anh bước tới, mỗi bước chân nện xuống sàn đá như tiếng gõ cửa của tử thần. Anh phất tay, một luồng cuồng phong vô hình từ uy áp rồng bùng phát, hất văng toàn bộ đám người làm ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ nặng nề sập lại, chỉ còn lại hai người trong không gian rộng lớn, bao phủ bởi sự tĩnh lặng đến rợn người.

Anh đi vòng ra sau lưng cô. Bàn tay to lớn, nóng rực của anh chạm vào làn da trần trụi nơi sống lưng cô, khiến Tô Thư Nhiễm run bắn lên. Anh không vội kéo khóa, mà lại cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai cô, hít một hơi thật sâu mùi hương thanh khiết quyện với mùi oải hương trên cơ thể cô.

“Thư Nhiễm, em có biết tại sao tôi lại chọn bộ váy này không?”
Anh thì thầm, giọng nói khàn đặc bên tai cô.

“Vì từ hôm nay, em sẽ khoác lên mình lớp vảy của tôi. Em đi đến đâu, người ta cũng sẽ thấy hơi thở của tôi trên người em.”

Anh cầm lấy sợi dây chuyền vảy rồng trên cổ cô, ngón tay cái thô bạo miết lên vết bầm tím đậm màu nhất ngay gần động mạch cảnh. Nỗi đau khiến cô khẽ rên rỉ và điều đó dường như càng kích thích con thú trong anh. Anh lật người cô lại, ép cô đối diện với đôi mắt đỏ rực như chứa đựng cả một biển máu của mình.

Anh mở một hộp trang sức nhỏ, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng kim cương đen nhưng chính giữa lại là một mảnh vảy rồng thật sự – mảnh vảy ngược cứng nhất, sắc lẹm nhất của anh. Anh tự tay đeo nó lên cổ cô, siết chặt đến mức cô cảm thấy khó thở. Chiếc vòng cổ giống như một chiếc xiềng xích lộng lẫy, khóa chặt mọi hy vọng trốn thoát của cô.
“Đừng để bất cứ kẻ nào chạm vào em tại bữa tiệc, dù chỉ là một ánh mắt.”

Anh nâng cằm cô lên, đôi môi nóng bỏng áp sát, hơi thở nồng nặc mùi vị của quyền lực.

“Nếu không, tôi sẽ không chỉ lấy đi đôi tay của chúng như gã bác sĩ kia đâu… Tôi sẽ khiến em phải tận mắt nhìn thấy cả thành phố này sụp đổ vì sự “vạn người mê” của chính mình.”

Tô Thư Nhiễm nhìn vào gương. Trong gương là một mỹ nhân lộng lẫy trong bộ váy vảy rồng đen kịch, đôi mắt ngập nước đầy sự u uất, cổ đeo xiềng xích kim cương. Cô không thấy một vị tiểu thư đài các, cô chỉ thấy một món đồ chơi xa xỉ đã bị bẻ gãy đôi cánh, được trang hoàng lộng lẫy để trưng bày trong tủ kính của một con rồng điên dại.