Đến nội dung chính

Chương 44

admin 540 Chữ Cài Đặt

“Chỉ có tôi và em giữa trời đất này.”

Xuyên suốt bữa tối, Thẩm Ngụy thể hiện một sự chăm sóc tỉ mỉ đến đáng sợ. Anh tự tay cắt từng miếng bít tết, đút cho cô dùng thử những loại trái cây lạ chỉ có trên đảo.

Những câu chuyện của anh không còn xoay quanh những âm mưu thương trường hay sự trừng phạt, mà là những truyền thuyết cổ xưa về loài rồng tìm kiếm viên ngọc quý của đời mình.

Từng lời nói đều ngầm định rằng, viên ngọc ấy chính là cô.

Sau bữa tối, anh không đưa cô về phòng mà dắt cô đi dạo dọc theo bờ biển lân tinh. Dưới mỗi bước chân của Tô Thư Nhiễm, những sinh vật phù du phát quang dưới nước bùng lên sắc xanh huyền ảo, trông như cô đang đi trên một dải ngân hà hạ giới.

Thẩm Ngụy đi sát bên cạnh, bàn tay anh ôm nhẹ lấy eo cô, hơi ấm từ lòng bàn tay anh thấm qua lớp lụa mỏng của chiếc váy, sưởi ấm cả cơ thể cô giữa cái se lạnh của biển đêm.
Anh dừng lại, lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ bọc nhung. Bên trong không phải là một chiếc vòng cổ nặng nề, mà là một chiếc vòng chân bằng vàng hồng đính một viên kim cương xanh duy nhất, màu của đại dương bao quanh họ.

Anh quỳ một chân xuống cát, một tư thế hạ mình tuyệt đối của loài rồng cao ngạo, để đeo chiếc vòng vào cổ chân vừa được tháo xích của cô.

“Sợi xích cũ đã mất. Đây không phải để xích em lại, mà để biển cả bảo vệ em cho tôi.”

Anh ngước nhìn cô, nụ cười hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú.

“Nếu em muốn chạy, hãy cứ chạy nhưng hãy mang theo ánh sáng này của tôi.”

Sự vạn người mê của cô phát tác mạnh mẽ trước sự dịu dàng vặn vẹo này. Cô thấy mình bắt đầu tận hưởng sự cô lập này, tận hưởng việc được một thực thể mạnh mẽ như anh bảo bọc trong một thế giới không có sóng nhiễu, không có những âm mưu của kẻ thứ ba.
Anh đứng dậy, ôm trọn cô vào lòng để cô nghe thấy nhịp tim trầm ổn và mạnh mẽ của mình, nhịp tim lúc này đang đập một cách chân thành, chỉ vì sự hiện diện của cô.

Trong không gian chỉ có tiếng sóng và hơi thở, Thẩm Ngụy cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, dịu dàng và trân trọng như thể cô là điều quý giá nhất mà anh phải đánh đổi cả mạng sống để giữ lấy.

Đêm trên đảo càng về khuya, không gian càng trở nên tịch mịch, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ về vào vách đá như một bản nhạc đệm cho sự chiếm hữu.

Thẩm Ngụy không đưa Tô Thư Nhiễm trở về biệt thự gỗ. Anh bế ngang cô, sải bước dài qua những rặng hoa dại tỏa hương về phía sau hòn đảo, nơi ẩn giấu một hang đá tự nhiên được tạo hóa mài giũa qua hàng vạn năm.