Tinh!
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Tô Thư Nhiễm run rẩy lấy điện thoại ra.
[Thông báo biến động số dư: Tài khoản của bạn đã được cộng 50 vạn tệ. Nội dung: Tạm ứng lương ca trực 404.]
“Xong rồi.”
Viện trưởng đứng dậy, chiều cao của anh ta vượt quá 2 mét, che khuất cả ánh đèn đỏ phía sau.
“Bây giờ, hãy bắt đầu ca trực đầu tiên của cô. Bệnh nhân số 01 đang đợi.”
Viện trưởng đưa cho Tô Thư Nhiễm một chiếc khay bạc, trên đó chỉ có một bát sứ đựng thứ nước màu xanh sẫm, đặc quánh và một chiếc khăn lụa trắng.
“Đi thẳng hành lang này, căn phòng cuối cùng bên tay trái. Đừng nhìn vào mắt anh ta nếu cô chưa muốn phát điên.”
Anh ta nói xong, bóng dáng cao lớn bỗng chốc tan biến vào không gian như một làn khói đen, để lại Tô Thư Nhiễm đứng bơ vơ giữa hành lang vắng lặng.
Cô siết chặt khay bạc, đôi chân như đeo chì bắt đầu bước vào bóng tối.
Hành lang của khu điều trị dài hun hút, không có đèn điện, chỉ có những ngọn nến le lói đặt trong những giá đỡ bằng xương thú gắn trên tường.
Ánh nến chập chờn tạo ra những cái bóng vặn vẹo, nhảy múa theo mỗi bước đi của cô.
Càng đi sâu, nhiệt độ càng giảm mạnh.
Tô Thư Nhiễm có thể nhìn thấy hơi thở của mình hóa thành làn khói trắng trong không trung.
Keng, keng, xoảng.
Âm thanh kim loại nặng nề va chạm vào nhau, kéo lê trên sàn đá, vang lên từ phía cuối hành lang.
Tiếng động ấy khô khốc, lạnh lẽo, mang theo một nhịp điệu dồn dập của sự phẫn nộ bị kìm nén.
Tô Thư Nhiễm đứng khựng lại trước cánh cửa sắt dày nặng mang số 01.
Trên cửa không có ô kính, chỉ có một khe nhỏ ngang tầm mắt đã bị bịt kín bởi những lá bùa chú vàng ố.
Tiếng xích sắt phát ra từ bên trong căn phòng này.
Cùng với đó là tiếng thở dốc nặng nề, hệt như tiếng một loài thú dữ đang bị thương, vừa đau đớn vừa nguy hiểm.
Cô run rẩy đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa.
Két.
Cánh cửa nặng nề mở ra một khe hẹp.
Một luồng khí lạnh buốt giá ập thẳng vào mặt Tô Thư Nhiễm, mang theo mùi vị của kim loại rỉ sét và mùi máu tanh nồng.
Trong căn phòng rộng lớn không một bóng đèn, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua ô cửa sổ nhỏ tít trên cao, cô nhìn thấy một bóng hình to lớn đang ngồi gục giữa phòng.
Đó là một người đàn ông.
Anh không mặc áo, để lộ tấm lưng rộng lớn với những khối cơ bắp rắn chắc.
Nhưng điều kinh khủng là dọc theo xương sống của anh, những chiếc vảy đen bóng loáng, sắc nhọn như dao đang mọc lởm chởm, đâm rách cả da thịt.