“Ngoan… sẽ không đau nữa…”
Lời thì thầm của cô nhẹ tựa lông hồng nhưng lại mang theo một ma lực trấn an tinh thần khủng khiếp. Ngay khoảnh khắc đó, linh hồn Tô Thư Nhiễm mở toang. Cô bắt đầu điên cuồng hấp thụ lấy những rung cảm đau đớn và phẫn nộ đang hành hạ anh.
Một cảm giác thỏa mãn tê dại, nóng bỏng lan tỏa từ điểm tiếp xúc, chạy dọc theo cánh tay rồi thiêu cháy cả trái tim cô. Thư Nhiễm cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên, một sự hưng phấn đầy tội lỗi bao trùm lấy tâm trí, cô đang được nuôi dưỡng, đang được tái sinh nhờ chính sự khổ cực của con quái vật này.
Thẩm Nguy dường như cũng cảm nhận được sự cứu rỗi đó. Anh hoàn toàn sụp đổ trước sự xoa dịu của cô. Vị tài phiệt cao ngạo, kẻ nắm giữ vận mệnh của cả một đế chế kinh tế lúc này chỉ còn là một sinh vật đáng thương khao khát hơi ấm. Anh đột ngột buông lỏng sự phản kháng, kéo mạnh Tô Thư Nhiễm ngã nhào vào lòng mình.
Đôi cánh tay to lớn, đầy vảy thép siết chặt lấy eo cô, cứng như gọng kìm nhưng bàn tay vẫn đan chặt lấy tay cô không rời dù chỉ một milimet. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, nơi mảnh vảy rồng đen kịt đang cộng hưởng và nóng rực lên dưới lớp băng cá nhân. Thẩm Nguy hít thật sâu mùi hương tinh khiết trên cơ thể cô, những chiếc vảy trên người anh bắt đầu mềm đi, áp sát vào da thịt như được vuốt ve.
“Đừng buông ra… Thư Nhiễm… tôi sẽ giết bất cứ kẻ nào định mang em đi khỏi đây…”
Lời đe dọa đầy tà tính phả vào tai khiến cô tê dại. Sự người nhân mê của cô lúc này chính là loại thuốc độc ngọt ngào nhất, biến cô thành cái kén duy nhất che chở cho con rồng đang bị thương. Cô không thể thoát ra và trong cơn mê muội vì “ăn” quá nhiều cảm xúc, cô cũng chẳng còn muốn thoát ra nữa.
Thời gian như ngừng trôi trong sự giao thoa kỳ quái đó. Cho đến khi tiếng chuông đồng hồ điểm đúng 4 giờ sáng, vang lên như một tiếng sét đánh thức thực tại.
Thẩm Nguy đã chìm vào giấc ngủ sâu hiếm hoi, đôi lông mày nhíu chặt của anh dần giãn ra, dù hơi thở vẫn mang theo sự u ám khó xua tan. Tô Thư Nhiễm lúc này mới bàng hoàng tỉnh tỉnh táo lại. Toàn thân cô rã rời, đôi tay đã hoàn toàn mất cảm giác, những đầu ngón tay trắng bệch vì bị siết quá lâu.
Cô phải mất rất nhiều thời gian, dùng sự thấu cảm để vỗ về cơn sóng ngầm trong tiềm thức của anh mới có thể từng chút một gỡ những ngón tay cứng như thép kia ra. Khi đứng dậy, đôi chân cô loạng choạng như người say rượu. Cô nhìn xuống bàn tay mình, những vết hằn đỏ thẫm, máu đen khô lại và mùi hương nam tính đặc quánh của anh đã thấm sâu vào da thịt, không cách nào tẩy sạch.