Đến nội dung chính

Chương 42

admin 493 Chữ Cài Đặt

Sau khi chiếc vòng cổ kim cương đen bị ném đi, Tô Thư Nhiễm cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến lạ kỳ, như thể một tảng đá nghìn cân vừa được nhấc khỏi lồng ngực. Cô đứng trên bãi cát hồng lấp lánh, nhìn những con sóng nhỏ lăn tăn xô vào chân.

Thẩm Ngụy không chỉ đứng quan sát, anh tiến lại gần, cúi xuống xắn ống quần vải lên cao rồi cầm lấy tay cô, dắt cô đi về phía những rặng san hô nông ngay sát bờ.

“Ở đây có rất nhiều vỏ sò bách diệp, loại vỏ sò có thể phát ra âm thanh của biển cả nếu em lắng nghe kỹ.”

Anh cùng cô ngồi bệt xuống làn nước trong vắt đến tận đáy. Một vị tài phiệt nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả một vùng, giờ đây lại đang dùng đôi bàn tay vốn dĩ chỉ quen ký những bản hợp đồng triệu đô để tỉ mẩn bới trong cát, tìm kiếm những chiếc vỏ sò đẹp nhất cho cô.
Tô Thư Nhiễm nhìn góc nghiêng của anh dưới ánh nắng mặt trời, không còn sự sắc lẹm, chỉ còn lại sự tập trung dịu dàng.

Anh nhặt được một chiếc vỏ ốc màu ngọc trai hoàn hảo, nhẹ nhàng áp nó vào tai cô. Năng lực thấu cảm của cô lúc này không thu nhận được bất kỳ tần số gây nhiễu nào, cô chỉ nghe thấy tiếng sóng biển rì rào hòa quyện với nhịp tim ấm áp của anh.

“Em có nghe thấy không? Biển đang nói rằng em thuộc về nơi này.” Anh thầm thì, đôi mắt đỏ rực phản chiếu màu xanh của đại dương, trông đẹp đến mê hồn.

Bỗng nhiên, một con sóng lớn hơn bất ngờ ập đến, khiến Tô Thư Nhiễm mất thăng bằng. Cô hốt hoảng bám lấy vai anh.

Ngay lập tức, Thẩm Ngụy vòng tay ôm chặt lấy eo cô, kéo cô vào lòng ngực vững chãi của mình. Thay vì đẩy cô ra hay trách mắng, anh lại bật cười – một tiếng cười sảng khoái, chân thật nhất mà cô từng nghe. Anh để mặc cho nước biển làm ướt sũng chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền, miễn là cô vẫn an toàn trong vòng tay anh.
Anh bế cô chạy dọc theo bờ cát, tiếng cười của hai người vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của hòn đảo. Họ cùng nhau xây một lâu đài cát nhỏ, một việc làm trẻ con nhưng lại khiến Thẩm Ngụy vô cùng hào hứng.

Anh dùng những mảnh san hô trắng để trang trí quanh lâu đài rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình:

“Thư Nhiễm, đây là vương quốc của chúng ta. Tôi sẽ là người lính gác, còn em là nữ vương duy nhất. Sẽ không có ai có thể xâm phạm vào đây, dù là trong giấc mơ hay đời thực.”