Đột ngột, hệ thống cảm biến của căn biệt thự – thứ vốn dĩ được thiết kế để ngăn chặn ngay cả một con ruồi bỗng nhiên xuất hiện một khoảng lặng kỳ quái.
Từ phía vực sâu hun hút, một chiếc máy bay không người lái siêu nhỏ, mang hình dáng của một con bướm đêm màu bạc, lướt qua lớp sương mù dày đặc.
Nó không hề kích hoạt báo động. Nó bay xuyên qua khe hở của hệ thống an ninh nhờ một loại sóng nhiễu tần số cao, nhẹ nhàng đáp xuống ban công phòng ngủ.
Trên lưng “con bướm” ấy là một chiếc hộp gỗ đàn hương màu tím bạc, tỏa ra một làn khói mỏng manh như hơi thở.
Tô Thư Nhiễm run rẩy bước ra ban công. Ngay khi cô vừa chạm vào chiếc hộp, một cảm giác mát lạnh như nước suối mùa thu lan tỏa từ đầu ngón tay thẳng vào đại não.
Bên trong không phải là vàng bạc. Đó là một rừng hoa bỉ ngạn tím bạc, loại hoa vốn chỉ tồn tại trong những truyền thuyết u ám nhất.
Những cánh hoa mỏng manh như tơ, uốn lượn một cách sống động như thể chúng đang thở. Giữa những đóa hoa, nằm im lìm một chiếc lông vũ dài, màu bạc pha chút ánh tím, lấp lánh như được dệt từ những ngôi sao đã rụng.
Và rồi, mùi hương ập tới.
Nó không nồng nặc, không gắt gao. Đó là mùi vị của rừng rậm sau cơn mưa, mùi của sự quyến rũ chết người mà Ảnh đế Lục Tịch thường dùng để mê hoặc hàng triệu khán giả.
Nhưng đối với một người thấy cảm như Tô Thư Nhiễm, mùi hương này mang theo một “ký sinh tâm linh”.
Oong…
Tầm nhìn của cô bắt đầu vặn vẹo.
Những đóa hoa bỉ ngạn bỗng nhiên phát ra ánh sáng tím dịu nhẹ, bao phủ lấy căn phòng.
Cô thấy mình không còn ở trong nhà tù của Thẩm Ngụy nữa. Trong ảo ảnh, một bóng hình cao gầy, khoác lớp áo choàng lụa mỏng manh hiện ra từ trong làn khói.
Đôi mắt hồ ly dài hẹp của Lục Tịch nhìn cô với một sự dịu dàng pha lẫn tà tính.
Cô cảm nhận được một bàn tay ảo ảnh đang vuốt ve dọc theo xương quai xanh, nơi có vết bầm tím do Thẩm Ngụy để lại.
Sự thấu cảm bùng nổ: Cô không “ăn” lấy nỗi đau, mà là đang được “cho ăn.”
Lục Tịch đang truyền vào linh hồn cô một sự xoa dịu đầy tà ác, khiến cô cảm thấy sự lệ thuộc vào anh là một sự giải thoát.
“Thư Nhiễm… Rồng giam cầm thân xác em nhưng tôi sẽ chiếm lấy giấc mơ của em.”
Tiếng thì thầm của anh vang vọng trong tâm trí cô, dính dấp và ngọt ngào như mật độc.
Cô ôm lấy bó hoa, vùi mặt vào những cánh hoa tím bạc ấy. Sự vạn người mê của cô bắt đầu cộng hưởng với tần số của Hồ ly.