Đến nội dung chính

Chương 43

admin 498 Chữ Cài Đặt

Anh lấy từ trong túi ra một lọ nhỏ chứa loại tinh dầu đặc biệt được chiết xuất từ hoa bỉ ngạn trắng. Anh nhẹ nhàng xoa tinh dầu lên những vết xước nhỏ trên tay cô do đá ngầm quẹt trúng.

Sự chăm sóc tỉ mỉ ấy, cộng với hơi ấm từ bàn tay anh, khiến trái tim Tô Thư Nhiễm thực sự run rẩy. Cô thấy mình bắt đầu tận hưởng cảm giác này, cảm giác được là duy nhất, được bảo vệ tuyệt đối trong một “ốc đảo” không có sự hiện diện của thế giới bên ngoài.

Khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, họ cùng nhau nằm dài trên bãi cát hồng, để mặc cho những con sóng nhỏ mơn man đôi chân.

Thẩm Ngụy gối đầu lên đùi cô, nhắm mắt tận hưởng làn gió biển. Anh cầm lấy bàn tay cô, đan chặt những ngón tay mình vào đó, như thể muốn dùng sự hiện diện vật lý này để lấp đầy mọi khoảng trống trong linh hồn cô.
Tại giây phút đó, sự lãng mạn không còn là những đóa hoa hay quà cáp, mà là sự đồng điệu của hai linh hồn giữa đại dương bao la, nơi con quái vật đã tìm thấy sự bình yên bên cạnh con mồi của mình.

Khi hoàng hôn lịm dần, nhường chỗ cho bầu trời đêm đặc quánh của đại dương với hàng triệu vì sao lấp lánh, hòn đảo biệt lập bừng sáng theo một cách kỳ ảo.

Không có ánh đèn điện chói mắt, chỉ có hàng nghìn ngọn nến thơm được đặt trong những lồng kính tinh xảo, rải dọc từ hiên nhà gỗ ra sát mép nước, tạo thành một con đường ánh sáng bập bùng trong gió biển.

Thẩm Ngụy dẫn Tô Thư Nhiễm đến một bàn tiệc được đặt ngay trên một mỏm đá phẳng vươn ra biển.

Chiếc bàn phủ khăn ren thủ công, bên trên là những món ăn được bài trí như những tác phẩm nghệ thuật, cùng chai rượu vang đỏ có màu sắc tương đồng với đôi mắt của loài rồng.
Anh đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ nghiêm nghị thường ngày, chỉ mặc một chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng mở hờ cổ, chân trần bước trên đá.

Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô rồi tự tay rót rượu vào ly pha lê. Năng lực thấu cảm của Tô Thư Nhiễm lúc này không thu nhận được bất kỳ sự cuồng nộ hay áp chế nào.

Thay vào đó, cô bị nhấn chìm trong một đại dương của sự say mê và sùng bái. Ánh mắt anh nhìn cô dưới ánh nến không còn là ánh mắt của một kẻ đi săn nhìn con mồi, mà là của một tín đồ nhìn vị thần duy nhất của mình.

“Đêm nay, không có ông Thẩm, cũng không có bác sĩ Tô.”

Anh nâng ly, giọng trầm thấp hòa vào tiếng sóng.