Đến nội dung chính

Chương 33

admin 515 Chữ Cài Đặt

Thẩm Ngụy vùi mặt vào hõm cổ cô, dùng hàm răng sắc nhọn cắn mạnh lên mảnh vảy rồng đen, để máu của anh và máu của cô hòa quyện vào nhau.

“Khóc đi, Thư Nhiễm! Để tôi thấy em chỉ biết đau đớn vì tôi!”

Anh dùng cơ thể mình để khảm sâu vào cô, dùng nỗi đau thực tại để đè bẹp những ảo mộng tím bạc.

“Thịt” ở đây không còn là sự giao thoa tình ái, mà là một sự “đóng dấu” bằng quyền lực và nhục dục vặn vẹo. Anh bắt cô phải thề, bắt cô phải van xin, cho đến khi trong trí não cô chỉ còn lại hình bóng của con rồng đen đang điên cuồng độc chiếm.

Khi đêm về, sương mù lại bao phủ ngọn đồi. Tô Thư Nhiễm nằm co quắp trên giường, sợi xích chân lạnh buốt nhắc nhở cô về vị thế nô lệ của mình.

Cô nhìn ra ban công, nơi một chiếc lông vũ bạc vẫn còn sót lại nhưng giờ đây nó chỉ còn là bằng chứng cho sự thất bại của một cuộc chạy trốn tâm linh.
Con rồng đã thắng nhưng cơn điên của nó chỉ vừa mới bắt đầu.

–

Cái lạnh của phòng y tế dưới hầm biệt thự kính không giống cái lạnh của điều hòa, nó là cái lạnh của sự chết chóc và những thiết bị kim loại vô hồn.

Tô Thư Nhiễm nằm trên bàn phẫu thuật bằng hợp kim sáng loáng, đôi mắt cô vô thần nhìn lên dàn đèn mổ rực rỡ phía trên. Cổ chân cô vẫn còn đeo sợi xích bạc từ đêm qua, tiếng xích va chạm vào thành giường kim loại vang lên những âm thanh lẻng xẻng đơn điệu, nhắc nhở cô về vị thế của một con mồi đã bị tước đoạt mọi quyền kháng cự.

Thẩm Ngụy đứng bên cạnh, anh đã trút bỏ bộ vest bóng bẩy, chỉ mặc một chiếc áo blouse đen sát nách để lộ những thớ cơ cuồn cuộn và những vết vảy rồng đang râm ran chuyển động dưới lớp da cánh tay.

Trên khay bạc cạnh anh không phải là dao mổ hay thuốc tê, mà là một vi mạch tinh vi có kích thước nhỏ hơn cả hạt cát, lấp lánh thứ ánh sáng xanh lân tinh tà mị.
“Thẩm Ngụy… làm ơn… đừng làm thế…”

Giọng Tô Thư Nhiễm thào thào, hơi thở cô yếu ớt giữa không gian đặc quánh uy áp.

“Em nên thấy vinh dự, Thư Nhiễm.”

Thẩm Ngụy không nhìn cô, bàn tay anh đeo găng tay cao su đen, nhẹ nhàng vuốt ve vùng da cổ trắng ngần, nơi mảnh vảy rồng đen kịch đang cắm sâu vào da thịt cô như một ký sinh trùng trung thành.

“Từ nay về sau, mảnh vảy này không chỉ là dấu ấn của tôi, nó sẽ là trái tim thứ hai của em. Nó sẽ thay tôi giám sát từng hơi thở, từng nhịp đập và cả những ý nghĩ phản bội nhỏ nhất trong não bộ của em.”