Tô Thư Nhiễm giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê, đôi mắt cô còn chưa kịp định thần thì đã thấy một bóng đen khổng lồ phủ xuống. Thẩm Ngụy đứng đó, toàn thân ướt đẫm nước mưa quyện với mùi máu tươi từ vết thương trên vai sau cuộc thanh toán ngầm ban nãy.
Anh trông không khác gì một vị thần chiến tranh vừa bước ra từ địa ngục, đầy rẫy sự cuồng nộ và tàn ác.
“Em giỏi lắm, Thư Nhiễm… Dám để kẻ đó cắm rễ vào não bộ của mình ngay dưới mắt tôi?”
Anh bước tới, thô bạo tóm lấy cổ cô, nhấc bổng cơ thể nhỏ bé lên không trung. Mảnh vảy rồng trên cổ cô bộc phát những tia điện xanh tím dữ dội do sự cộng hưởng ngược từ chủ nhân. Cơn đau thấu xương tủy khiến cô rên rỉ, đôi chân trần trong sợi xích bạc vùng vẫy vô vọng trong không trung.
“Tôi… không có… Thẩm Ngụy… làm ơn…”
“Câm miệng!”
Anh ném cô xuống giường rồi thô bạo xé phăng bộ đồ y tá lụa là vốn đã rách rưới. Anh đè sụp xuống, đôi tay to lớn khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.
Anh đưa chiếc đồng hồ đã vỡ mặt kính ra sát mắt cô, nơi đường nhịp tim bắt đầu nhảy vọt lên một cách điên cuồng – 140, 160, rồi 180 nhịp/phút.
“Nhìn đi! Đây mới là nhịp tim thật sự của em!”
Anh cười lạnh, một nụ cười đầy sự chiếm hữu vặn vẹo.
“Kẻ đó có thể cho em sự bình yên giả tạo nhưng tôi mới là kẻ khiến máu em phải sôi sục, khiến trái tim em phải đập đến mức muốn vỡ tung lồng ngực này!”
Anh thô bạo vùi mặt vào hõm cổ cô, dùng hàm răng sắc nhọn cắn mạnh lên mảnh vảy rồng đã khảm vi mạch. Máu rồng của anh chảy vào vết thương trên cổ cô, tạo ra một sự “đồng bộ hóa” thủ công đầy đau đớn nhưng cũng đầy khoái cảm cưỡng chế.
Năng lực thấu cảm của Tô Thư Nhiễm bị ép phải hấp thụ lấy toàn bộ sự cuồng nộ, ghen tuông và khao khát chiếm đoạt đến bệnh hoạn của hắn.
Trong sự tiếp xúc thân mật đầy bạo liệt, tiếng xích chân bạc va chạm vào thành giường loảng xoảng không ngừng. Thẩm Ngụy không chỉ muốn thân xác, anh muốn dùng sự hiện diện thực tế này để “ghi đè” lên mọi ký ức tím bạc vừa nãy.
Anh bắt cô phải nhìn vào màn hình hiển thị nhịp tim, bắt cô phải thừa nhận rằng mỗi một nhịp đập, mỗi một tiếng rên rỉ của cô đều là do anh ban tặng.
Anh dùng sự thống trị tuyệt đối để khảm sâu hình bóng mình vào tận cùng tế bào của cô. Anh ép cô đạt tới đỉnh điểm của sự sợ hãi và hưng phấn cùng lúc, cho đến khi tâm trí cô trống rỗng, không còn đủ sức lực để chứa đựng bất cứ tần số âm nhạc nào của hồ ly nữa.