Đến nội dung chính

Chương 32

admin 509 Chữ Cài Đặt

Trong một khoảnh khắc phản bội lại thực tại, Tô Thư Nhiễm đã thực sự mong muốn được tan biến vào làn khói tím ấy, được thuộc về kẻ đã gửi cho mình sự tự do giả tạo này.

–

RẦM!

Tiếng nổ chấn động phát ra từ phía cửa chính khiến ảo ảnh tím bạc tan vỡ như bong bóng xà phòng. Thẩm Ngụy đứng đó, toàn thân anh bao phủ bởi một luồng hắc khí đặc quánh.

Anh vừa trở về sau một cuộc họp căng thẳng nhưng ngay khi bước vào tầng một, khứu giác nhạy sắc của loài rồng đã giúp hắn nhận ra mùi vị “uế tạp” đang xâm lấn lãnh địa của mình.

Anh bước vào phòng, mỗi nhịp chân nện xuống sàn thạch thạch anh đều khiến không khí run rẩy. Ánh mắt anh đỏ rực như máu, nhìn chằm chằm vào bó hoa tím bạc trên tay cô và cái vẻ mặt đờ đẫn, nhung nhớ của cô dành cho nó.

“Em… dám mang mùi hương của kẻ khác vào giường của tôi?”
Giọng nói của Thẩm Ngụy không còn sự điềm tĩnh thường ngày, nó khàn đặc và chất chứa một sự cuồng nộ phi nhân tính. Anh bước tới, thô bạo giật phăng bó hoa ra khỏi tay cô.

Ngọn lửa đen kịt bùng lên từ lòng bàn tay anh, thiêu rụi những đóa bỉ ngạn tím bạc ngay lập tức. Mùi khói khét lẹt và mùi tro tàn bao trùm không gian, xóa sổ sự xoa dịu của Lục Tịch.

Anh túm lấy tóc cô, ép cô phải nhìn vào đống tro tàn đen kịt trên sàn.

“Em tưởng tôi không biết sao? Em tưởng những giấc mơ lăng loàn của em có thể qua mặt được tôi?”

Anh đẩy cô ngã xuống giường rồi thô bạo lấy ra một sợi xích bạc mảnh nhưng lấp lánh những viên kim cương đen. Sợi xích này không được làm để trang trí, nó được chế tác từ hợp kim nano cực cứng, thứ mà ngay cả sức mạnh rồng cũng khó lòng bẻ gãy.
Cạch.

Tiếng khóa cơ học vang lên giòn giã. Một đầu sợi xích khóa chặt vào cổ chân trắng ngần của Tô Thư Nhiễm, đầu còn lại nối liền với trụ giường bằng thép nguội.

“Nếu trái tim em không biết trung thành thì đôi chân này vĩnh viễn không cần bước đi nữa.”

Cơn ghen tột đỉnh khiến Thẩm Ngụy mất đi lý trí. Anh không chỉ muốn trừng phạt, anh muốn “thanh lọc” cơ thể cô khỏi mọi dư vị của kẻ khác. Anh thô bạo đè sụp xuống, nụ hôn của hắn mang theo vị đắng của tro tàn và sự chiếm hữu tàn khốc.

Anh buộc cô phải mở rộng linh hồn, bắt cô phải “ăn” lấy toàn bộ sự cuồng nộ, sự điên rồ và nỗi sợ hãi mất mát đang gào thét trong huyết quản anh.

Trong sự tiếp xúc thân mật đầy bạo liệt này, tiếng xích chân va chạm vào thành giường tạo nên những âm thanh loảng xoảng kinh người.