Văn Án:
Trong trường học, các giáo viên đều hiếu kỳ, tại sao thầy giáo đầy sức hút như Chu Thiên Lữ đã ngoài ba mươi tuổi nhưng lại chưa lấy vợ.
Thậm chí ngạc nhiên hơn nữa là anh không có thông tin tình trường với bất cứ người phụ nữ nào.
Một số người còn đồn đại rằng anh là người vô dục vô cầu, luôn giữ thân trong sạch thanh tịnh, sống một lòng với công việc, trải qua cuộc đời vô vị.
Số ít còn vui cười bảo người duy nhất có thể khiến anh yêu chính là nghề giáo, chỉ có nó anh mới sẵn sàng sống chết cùng.
Duy chỉ một mình Chu Thiên Lữ biết, bản thân đã gặp một người con gái rất dịu dàng, khiến anh vừa gặp đã yêu.
Đó là một lần gặp gỡ tình cờ khi anh trú mưa tại cửa hàng tiện lợi.
Đó là khi anh hút thuốc, cô gái nhỏ bên cạnh hít phải khói thuốc không ngừng ho khan, khiến anh ngay tức khắc phải tự động tắt ngay điếu th.uốc.
Đó là khi cô gái chạy vào trong thật nhanh, lúc anh tưởng chừng như cô đã tránh né mình, thì cô lại chạy ra, đi về phía anh.
Đó là khi cô dúi những thanh kẹo bạc hà vào tay anh.
Đó là khi nụ cười tươi sáng không nhuốm bẩn sự xấu của cuộc đời lộ ra.
Đó là khi giọng nói mềm mại như sơn ca của cô cất lên.
“Anh đừng hút thuốc nữa nhé, người thân của em vì hút thuốc nên mắc bệnh, thật sự rất đau đớn.”
“Kẹo bạc hà này rất tốt cho việc kiêng thuốc, anh cố gắng lên.”
“Để bỏ thuốc ngay tức khắc thật sự không dễ, anh cứ giảm dần lượng thuốc dần dần bằng cách lấy kẹo thay thuốc mỗi ngày nha.”
Không ai biết được, ngay tại giây phút từng lời nói ấy được cất lên, anh đã rung động trước cô rồi.
Khi anh định mở lời cảm ơn và muốn hỏi tên cô gái, giọng nam đằng xa cao vút bất ngờ cất lên, lấy đi hoàn toàn sự hi vọng vừa chớm nở của anh.
“Dương Nhu, anh đến đón em rồi đây.”
Ánh mắt cô gái sáng lên, khuôn miệng cười thật tươi, cúi đầu chào tạm biệt anh.
“Bạn trai của em đến rồi, em đi trước, anh bảo trọng sức khỏe ạ.”
Hoá ra cô gái làm rung động lòng người ấy tên là Dương Nhu.
Hoá ra cô gái ấy đã có bạn trai rồi.
Thật ra cũng không có gì lạ nếu người như cô có người theo đuổi.
Thật sự rất ngoan, dịu dàng từ trong xương cốt.
Hoá ra ánh mắt đó khi yêu lại đẹp đẽ đến thế.
Từ ngày ấy, trong thâm tâm anh đã cố gắng chấp nhận rút lui, không muốn vấy bẩn hạnh phúc của cô.
Nhưng trong tận đáy lòng lại không ngừng nhung nhớ, nhớ từng cử chỉ, nhớ những lời nói mềm mại hôm ấy.
Chính nhưng điều đó trở thành động lực giúp Chu Thiên Lữ kiêng thuố.c chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi. Anh đã đi mua y hệt thanh kẹo bạc hà đó và sử dụng, còn những thanh mà cô tặng, anh vẫn luôn không nỡ sử dụng mà gìn giữ cẩn thận.
Có câu nói “Chờ đợi ắt sẽ gặp quả”, có vẻ đã ứng nghiệm lên sự viên mãn của anh. Sau ba năm gặp lại, Dương Nhu trở thành hàng xóm ở căn hộ đối diện với Chu Thiên Lữ.
Biết được tên tra nam kia đã phản bội sự dịu dàng của cô, những tình cảm chôn vùi lại một lần nữa được đào lên, không thể chôn giấu được nữa.
Chu Thiên Lữ ôm thật chặt lấy cô, như sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thì cô sẽ rời đi.
Hoá ra anh sẽ khóc, khóc khi có được sự chấp nhận của người phụ nữ mình yêu suốt một thời gian dài.
“Nếu biết trước người đó để em như thế này, khi đó anh phải trực tiếp giành lấy em.”
“Tình yêu thương của em bị hắn ta xem rẻ, vậy em có thể cho phép anh bao bọc sự dịu dàng, đáng thương này của em, khảm vào trong tim anh, được không?”





Bình Luận (0)