Đến nội dung chính

Chương 11: Tôi luôn bầu bạn cùng em

admin 660 Chữ Cài Đặt

Thời gian chậm trôi, cảm xúc của Dương Nhu cũng an ổn hơn nhiều phần. Cô thu tay lại, lặng lẽ lùi lại một bước, điều chỉnh lại hơi thở của mình.

“Cảm ơn anh, em ổn hơn nhiều rồi.”

Chu Thiên Lữ gật đầu nhẹ, trong lòng đang sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lí. Không khí giữa hai người lại có khoảng lặng quen thuộc, như chưa từng có cái ôm vừa rồi.

Dường như sự ấm áp vẫn còn vương vấn xung quanh cơ thể, Dương Nhu vốn là thiếu nữ ngoan như gió xuân tức thì cảm thấy bối rối.

Cảm giác nhẹ nhàng chưa thể trở về thực tại làm cô đột nhiên muốn…trốn đi.

Vừa xoay người đi ra cửa, âm thanh đằng sau khẽ truyền tới.

“Dương Nhu.”

Mỹ nhân nhẹ nhàng quay sang, hàng mi khẽ chớp nhẹ, trong đôi mắt đen láy xinh đẹp ẩn hiện hình bóng của anh.

“Nếu em có chuyện gì buồn, nhất định không được để bản thân một mình chịu đựng.”
Chu Thiên Lữ đứng dựa vào tường, không nhanh không chậm mà dặn dò cô.

“Nếu không biết bày tỏ với ai, hãy nhớ đến tôi, bất kể trải qua chuyện gì tôi đều luôn bầu bạn cùng em.”

Một câu nói đơn giản, nhưng lại mang toàn bộ sự an toàn chữa lành tâm hồn cô.

Một cỗ cảm xúc ấm áp nhanh chóng lan ra trong tim Dương Nhu, bản thân cảm thấy với sự xuất hiện của không còn cô đơn nữa.

Chưa từng có bất kì ai nói với cô lời này, rằng họ luôn sẵn sàng cho cô một chỗ dựa để giải bày, rằng họ luôn tin tưởng và đứng về phía cô vô điều kiện.

Chỉ có anh – người hàng xóm vừa cũng nhau trò chuyện trong bữa cơm ngắn ngủi, lại mang đến sự chở che khiến cô cảm thấy tốt hơn tất cả.

Dương Nhu gật đầu, nở nụ cười thật lòng từ khoé miệng, vẻ mặt nhu hoà trong trẻo như chẳng có bất cứ sự gì vấy bẩn được sự tươi sáng của cô.
“Vâng ạ.”

Chu Thiên Lữ cũng không níu kéo Dương Nhu ở lại nữa, anh tiễn cô ra cửa, đợi chính mắt nhìn thấy cô bước vào nhà mới quay lại nơi ở của mình.

Từ khi đó, giữa hai người họ như có một sợi dây vô hình liên kết, sự thân thiết cũng được chặt chẽ hơn.

Không có gì là ngẫu nhiên, sức mạnh tạo nên sợi dây ấy chính là Chu Thiên Lữ tích cực xây nên.

Sau khi nghe thông tin đã chia tay bạn trai cũ từ Dương Nhu, anh đã xác định được mục tiêu của bản thân và thành tâm muốn làm điều đó.

Không phải một bước theo đuổi trở thành bạn trai của Dương Nhu.

Cũng không phải ngay lập tức bày tỏ tình cảm của mình, điều đó sẽ có thể làm phản ứng ngược vì bản thân đã mang trong mình tổn thương về chuyện tình yêu.

Chuyện anh muốn làm, chính là trở thành chỗ dựa đáng tin cậy để cô dựa vào, hết lòng chăm sóc cô như những gì bản thân mong muốn những năm qua.
Dù là bạn bè hay hàng xóm cũng đều được, anh sẽ luôn dõi theo cô, bên cạnh hỗ trợ tất cả, chờ đợi cô mở lòng mình.

Chu Thiên Lữ luôn tạo ra các cuộc gặp “tình cờ”, mỗi sáng anh đều đợi cô ra khỏi cửa, bản thân mới giả vờ rảo bước đi theo.

Mọi hành động anh làm đều hướng về cô, khi thì tiện tay giữ cửa thang máy chờ cô bước vào, khi thì bắt chuyện bằng những câu trò chuyện đơn giản nhưng đầy quan tâm.

“Đêm qua em ngủ ngon không?”

“Vẫn đợi đến giờ nghỉ mới ăn bên ngoài sao?”

“Vừa nãy tôi có làm thức ăn sáng, nhìn thấy dư khá nhiều liền nhớ đến em, tôi đã gói cẩn thận, em cứ cầm lấy.”