Đến nội dung chính

Chương 17: Nơi nào cũng mềm mại

admin 696 Chữ Cài Đặt

Anh quay lại hành động của mình, tập trung vòng qua cổ tay cô để đeo vòng vào.

Vì là lần đầu thực hiện điều này, anh vẫn còn vụng về, nhưng thái độ vẫn rất nghiêm túc tìm cách. Sau mười phút loay hoay, Chu Thiên Lữ đã hoàn thành, giữa hai chân mày đang căng thẳng cũng dần thả lỏng.

Món quà này, đeo lên tay Dương Nhu thật sự rất đẹp.

Nhưng cô ấy vốn dĩ đã xinh đẹp sẵn rồi.

Bị vẻ đẹp ấy hoàn toàn mê hoặc, Chu Thiên Lữ tuy một tay vẫn còn bao lấy tay Dương Nhu, nhưng tay còn lại chủ động hướng lên phía trên, vuốt nhẹ mái tóc cô.

Đến cả tóc cũng mềm mại như thế, dường như cả cơ thể của Dương Nhu, nơi nào cũng mềm mại như thạch.

Rất lâu, sau khi mạch suy nghĩ quay về thực tại, Chu Thiên Lữ nhận ra bây giờ đã rất khuya, sáng sớm hôm sau còn có tiết dạy, không thể trì hoãn được.
Vừa đứng lên, lòng bàn tay hơi thả ra, khi miễn cưỡng rời khỏi mảnh mềm mại này, nữ nhân trên giường liền động đậy, bàn tay cô nắm chặt lấy anh không buông.

Dương Nhu trong cơn mơ cảm thấy sự ấm áp bao trùm lấy bàn tay rất thoải mái, bỗng sự ấm cúng ấy đột nhiên nhạt đi, lùi xa thật xa, cô theo bản năng chới với nắm lấy.

Có vẻ như Dương Nhu sợ rằng sự ấm áp này lại rời đi, hoặc muốn cảm thụ nó rõ ràng nên cô ôm chặt lấy cả cánh tay, nơi bàn tay ấm nhất thì đưa lên kề bên má.

“Ấm quá…” – Giọng nói cô nhẹ nhàng thỏ thẻ, nhưng lại tấn công trực diện trái tim anh.

Tim Chu Thiên Lữ đập rộn ràng mãnh liệt, khoảng cách lúc này thật sự rất gần, từng ngón tay anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô.

Nếu dịch chuyển sang phải một chút, có lẽ sẽ chạm đến cánh môi nhỏ xinh kia.
Một trận này khiến anh máu huyết sôi trào, anh cảm nhận sức chịu đựng mạnh mẽ mà anh luôn tự hào kia, khi ở bên cạnh cô lại giảm không đáy.

Nhìn cô gái nhỏ dựa dẫm vào anh như thế này, dù là do men say ảnh hưởng, hay dù là theo bản năng, trong lòng anh cũng đã rất thoả mãn.

Chu Thiên Lữ giữ nguyên hiện trạng và quay lại ngồi cạnh giường, đầu tựa lên tường, ngồi nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời tự thôi miên bản thân.

Anh nghĩ sẽ đợi một lát cho Dương Nhu ngủ say mới nhẹ nhàng gỡ tay, rồi ra ngoài ngủ ở sofa.

Suy nghĩ như vậy, nhưng chẳng bao lâu sau, Chu Thiên Lữ cũng ngủ quên mất.

Sáng sớm, những tia nắng ban mai chiếu rọi qua cửa khung cửa sổ, chiếu sáng thân hình nam nữ đang nằm trên giường kia.

Dương Nhu bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, mắt cô khẽ nheo lại, theo bản năng với sang bên cạnh tìm điện thoại.
Bỗng, cô chạm vào thân thể cứng rắn, Dương Nhu hoảng hốt nhìn sang, lại thấy một khuôn mặt mà cô không tưởng tượng đến.

Là Chu Thiên Lữ, anh đang nằm bên cạnh cô, ngủ rất say, tư thế lại còn đang ôm cô rất thân mật.

Nhìn nội thất xung quanh, nơi đây cũng chẳng phải nhà mình, Dương Nhu mơ hồ đoán ra được đây là nhà anh.

Kiểm tra một chút, thật may là quần áo cả hai vẫn còn nguyên, không có…dấu vết xấu hổ nào.

Khi quen người bạn trai trước, Dương Nhu có sự bảo thủ của riêng mình, mong muốn sau khi kết hôn mới làm bước cuối cùng.

Người kia cũng tỏ ý tôn trọng, cùng lắm cũng chỉ ôm hôn một chút, hành động hoàn toàn trong sáng.

Suy nghĩ lại, có lẽ vì thế nên anh ta không chịu đựng được mà tìm người phụ nữ khác, nhưng điều đó đối với hiện tại không quan trọng, mọi chuyện đã là quá khứ rồi, điều nên quan tâm…là tình hình bây giờ.