Anh một chân trùng xuống, đầu gối khụy xuống sàn, lực đạo vừa phải nắm lấy cổ chân Dương Nhu.
Cảm giác ấm áp bất ngờ chạm vào da khiến cô theo phản xạ rụt lại, kinh hô một tiếng, nhưng Chu Thiên Lữ nhanh tay nắm lại chặt hơn.
“Ngoan, mang giày vào, anh đưa em về nhà.”
Có lẽ vì quá tập trung, đến nỗi bản thân anh tự đổi xưng hô lúc nào không hay.
Chu Thiên Lữ kiên nhẫn xỏ giày vào chân cô, cài lại dây giày cẩn thận. Dương Nhu nghe người trước mặt nói sẽ đưa vô về nhà liền không làm càn nữa, bàn tay chống lên lưng anh làm điểm tựa, ngoan ngoãn chờ đợi anh.
Xong hành động của mình, Chu Thiên Lữ đứng dậy, nhận ra cô gái nhỏ trong lòng đứng không vững, mắt mơ màng sắp híp lại tựa như có thể ngủ ngay lập tức.
Không còn cách nào khác, anh bế Dương Nhu lên, cánh tay tuy cứng rắn nhưng hai bàn tay anh rất nhẹ nhàng khi chạm vào da thịt của cô, như trân trọng một món vật dễ vỡ.
Cô gái nhỏ được bế thì trong lòng khẽ ngọ nguậy, sau đó theo bản năng tìm vị trí thoải mái nhất trong lồng ngực anh rồi tựa vào, tiếp tục giấc ngủ say.
Nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, đến lúc đưa cô ấy quay về rồi.
Chu Thiên Lữ ôm nữ nhân mềm mại trong lòng, sải bước đi đến cửa.
Như nhớ điều gì đó, anh quay lại phía bàn ăn, nói với những người bạn đang nhìn ngơ ngác từ nãy đến giờ.
“Mọi người cứ tiếp tục, tôi sẽ đưa Dương Nhu về nhà an toàn.”
“Chi phí cho bữa tiệc này đã được chi trả, cứ ăn uống thoả thích, tôi thật sự cảm kích tất cả vì đã khiến Dương Nhu vui vẻ.”
Nói rồi, Chu Thiên Lữ đưa Dương Nhu ra khỏi phòng, hành động dứt khoát làm những hình bóng bên trong bị ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng.
Vừa rồi…là cảnh tượng gì thế này?
Sao từ bọn họ mời Dương Nhu đi ăn một bữa nhân ngày sinh nhật…lại trở thành bữa ăn miễn phí được người ngoài chi trả rồi?
Vốn dĩ bọn họ nên chặn anh ta lại và hỏi cho rõ, rốt cuộc mối quan hệ thật sự giữa hai người họ là gì mới cho phép để anh ta đưa Dương Nhu đi.
Nhưng khí thế và hành động anh ta quá áp đảo, lời nói vô cùng tự nhiên nhưng đầy chiếm hữu, nhanh chóng đảo khách thành chủ khiến bọn họ trở tay không kịp.
Dù vậy, họ được một phen mở mang tầm mắt với sự kiện hôm nay.
Người đàn ông đó mang đến cảm giác thật sự cường hãn, nhưng lại không giấu giếm mà dành tất cả sự chiều chuộng cho Dương Nhu.
Hành động của cô bạn bọn họ lúc nãy cũng không hề phản kháng, ngược lại còn rất tiếp nhận.
Có lẽ, Dương Nhu nhà ta đã tìm được người biết yêu thương cô ấy và đáng để nương tựa rồi.
Người làm bạn bè như những người họ rất an tâm.
Bên ngoài, gió ban đêm thổi nhiều, thời tiết tương đối lạnh, Chu Thiên Lữ vì lo khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến cô bèn nhanh chóng đưa Dương Nhu vào xe của mình.
Anh cẩn thận đặt mỹ nhân đang say giấc vào ghế phụ, trở lại vị trí ghế lái rồi thắt dây an toàn cho cô.
Khoảnh khắc này, Chu Thiên Lữ mới thật sự ngắm nhìn rõ khuôn mặt của Dương Nhu, khuôn mặt ngây thơ với hai chiếc má xúng xính như hai chiếc bánh bao, hàng mi rung nhẹ cong vút.
Nhớ lại ánh mắt mê người của cô lúc nãy nhìn anh, quả thật khiến người ta một trận trào dâng trong lòng, không qua loa khi so sánh cô tựa thiên sứ lưu lạc xuống trần gian.