Những đồng nghiệp khác thấy anh ta bước ra, vẻ mặt hụt hẫng, người đó không ngừng lắc đầu với bọn họ, cuối cùng mọi người đành phải từ bỏ vậy.
Đời sống Chu Thiên Lữ thật sự rất kín đáo, dù xuất chúng nhưng cuộc sống thường lệ vô cùng nhạt nhòa.
Có lẽ thật sự chỉ có nghề giáo mới khiến anh rung động để yêu và sẵn sàng hi sinh vi nó.
Những người bạn quen biết trước đó của Chu Thiên Lữ cũng bảo họ rất hiếu kì vì người như anh lại chưa từng trải qua tình trường với bất cứ người phụ nữ nào.
Đến cùng, họ chẳng màng tới chuyện này nữa.
Tất cả đều hoàn toàn tin rằng, Chu Thiên Lữ là người vô dục vô cầu, luôn giữ thân trong sạch thanh tịnh, sống một lòng với công việc, lặng lẽ trải qua cuộc đời vô vị.
Có lẽ chỉ đơn giản là vậy thôi.
…
Một tối nọ, vẫn bình thường như bao ngày, Chu Thiên Lữ trở về nhà.
Khi Chu Thiên Lữ tốt nghiệp đại học, anh từng bước gầy dựng danh tiếng của mình.
Đến khi được mời làm giáo viên của ngôi trường hiện tại, anh đã dùng số tiền tích góp của mình để mua một căn hộ gần trường.
Trải qua cả ngày bận rộn, về đến nhà mệt mỏi rã rời khiến Chu Thiên Lữ cảm thấy miệng lưỡi khô rát, anh đi đến phòng bếp, mang cốc nước rót đầy rồi uống cạn.
Theo thói quen, anh đưa tay mở tủ lạnh, như tìm thứ gì đó, lục tìm một hồi, sau đó anh nhận ra.
Hết kẹo bạc hà rồi.
Bất đắc dĩ, trong ngày đêm tối muộn, anh đành đi xuống cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua vài thanh để ăn.
Tính tiền xong xuôi, Chu Thiên Lữ vội vàng bóc một thanh kẹo ra nhai trước, cỗ hương vị the mát vụt lên đường hô hấp khiến anh liền cảm thấy thoả mãn.
Chậm rãi rảo bước về nhà, Chu Thiên Lữ nhìn bầu trời đêm đầy sao, lặng lẽ chìm trong suy nghĩ miên man.
Đã ba năm rồi.
Ba năm qua đi, nhưng anh vẫn không bao giờ quên đi hình bóng ấy.
Chỉ một lần vụt qua, lại khiến kí ức vùi sâu vào trong đại não, mỗi giây mỗi phút khi nhớ đến đều như bị cào nhẹ vào trái tim.
Chuyện đó diễn ra cũng vào hôm tối muộn, cũng tại địa điểm là cửa hàng tiện lợi, và cũng mang cảm giác trống vắng, quạnh hiu tựa bây giờ.
Khi đó, sau khi tiệc ăn cuối năm do các đồng nghiệp tại nhà hàng trung tâm thành phố được diễn ra, Chu Thiên Lữ nhân lúc mọi người ca hát tán gẫu để đi ra ngoài, tìm kiếm cửa hàng tiện lợi để mua thuốc lá.
Vì cường độ công việc cao, cộng thêm giấc ngủ không điều độ nên Chu Thiên Lữ sử dụng thuốc lá như người bầu bạn cùng, giúp anh tỉnh táo phần nào tiềm thức của bản thân.
Bước vào tiệm chưa được bao lâu, trời đột ngột đổ mưa to, khi thanh toán xong tiền thuốc lá anh đành đứng bên ngoài cửa trú mưa một lát, đợi thời tiết tạnh mưa trở về.
Cảm giác trống rỗng khiến anh không nhịn được lấy một điếu thuốc ra hút.
Nhìn ra bầu trời trĩu nặng hạt bên ngoài, anh gần như chìm trong suy nghĩ vô hạn. Đến khi âm thanh ho khan bên cạnh truyền đến, nhận thức anh mới hồi về.
Nhìn sang bên cạnh, đó là một cô gái trẻ, trông nhỏ hơn anh một cái đầu. Cô mặc chiếc áo hồng rộng rãi, điểm thêm hàng nơ cùng với chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân, cảm giác trông thật sự rất ngoan.
Nhưng có vẻ vì khói thuốc nên cô gái không tự chủ được cơn ho của mình, nước mắt cũng chực trào chảy ra.
Ngay tại giây phút đó, ánh mắt rưng rưng của người ấy bỗng làm Chu Thiên Lữ hoảng hốt, thật sự giống như muốn lấy mạng anh.
Không nghĩ ngợi được gì thêm, anh ngay lập tức buông tay, dập ngay điếu thuốc đang cháy.