Đến nội dung chính

Chương 8: Cảm thấy có chút đáng yêu

admin 730 Chữ Cài Đặt

Chu Thiên Lữ anh rất muốn trò chuyện thêm với Dương Nhu. Anh gãi đầu, cố gắng tìm chủ đề để nói.

“Tôi…đang chuẩn bị bữa cơm chiều, nếu em không phiền thì vào ăn cùng tôi một bữa.”

Vừa dứt lời, anh nhận ra hình như bản thân đang “thừa nước đục thả câu”, dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, biết đâu cô ấy sẽ nghĩ mình là người có suy nghĩ không đứng đắn.

Dương Nhu nhìn Chu Thiên Lữ sau khi đưa ra lời mời có vẻ lo lắng, làm hành động trở nên cứng nhắc, ánh mắt chăm chú như muốn nghe câu trả lời của cô thật kĩ.

Cô phụt cười, biểu cảm này đối với người có thân hình to lớn nghiêm nghị như anh ấy thật sự là rất đối nghịch.

Nhưng cô lại cảm thấy…có chút đáng yêu.

Không muốn phụ lòng Chu Thiên Lữ, Dương Nhu đồng ý, đồng thời cô cũng muốn nếm thử tay nghề của người hàng xóm đặc biệt này.
“Được ạ, anh đợi em đưa Tiểu Bạch Miêu sang nhà rồi em qua.”

Tiểu Bạch Miêu là tên của chú mèo mà Dương Nhu nuôi.

Đợi Dương Nhu trở lại, đã nhìn Chu Thiên Lữ một thân đeo tạp dề đứng trong bếp.

Khung cảnh này đối với cô có chút lạ lẫm, nhưng không nghĩ ngợi nhiều liền nhanh chóng tiến vào trong.

“Để em phụ anh, hai người làm sẽ nhanh hơn.”

Chu Thiên Lữ nào muốn để bàn tay Dương Nhu phải làm bất cứ điều gì, hơn nữa cô ấy đến đây với tư cách là khách đến nhà càng không hợp lý, vì thế anh nhanh chóng từ chối.

“Tôi làm rất nhanh thôi, những bước sơ chế tôi đã làm trước đó rồi, em cứ việc ngồi đợi tôi một lát.”

Để cô không còn tâm tư vào bếp, anh mang ít trái cây trong tủ lạnh để trên bàn ngoài phòng khách, bảo Dương Nhu sang ghế sofa ngồi.

“Em ngồi đây đi, có thể xem phim hay làm gì cũng được. Nếu chán, có thể vào thư phòng của tôi lấy sách đọc.”
Dương Nhu thấy anh nhất ý như thế thì ngoan ngoãn nghe theo. Nhìn thấy anh quay trở lại vào bếp, cô ôm chiếc gối bên cạnh, dựa lưng trên sofa.

Cô cảm thấy, căn hộ này phản ánh hoàn toàn lên tính cách của anh ấy, chính là kiểu người bên ngoài kiệm lời, có hơi cứng nhắc, nhưng bên trong rất tỉ mỉ, là người có trách nhiệm.

Các chi tiết được sắp xếp gọn gàng, những vật dụng trang trí không quá tinh xảo nhưng lại rất có hồn.

Tuy vậy nhưng màu sắc căn hộ khá đơn điệu, chủ yếu là xám tro, làm cho không khí trông hơi u buồn, mang lại cảm giác hơi gò bó và thiếu hơi thở sống.

Suy nghĩ một lúc, có vẻ việc cắm hoa, trang trí vật dụng tươi sáng hoặc nuôi thú cưng sẽ ảnh hưởng tốt hơn cho nguồn năng lượng này.

Chu Thiên Lữ lúc nãy nói là làm, anh không để Dương Nhu đợi lâu, nhanh tay nhanh chân bày biện thức ăn lên bàn.
Hôm nay anh làm món sườn xào chua ngọt, cùng với canh rau cải nấu tôm xắt nguyễn, tất cả đều là những món hợp dinh dưỡng, thật sự toàn tâm toàn ý mong muốn bồi bổ thân thể cho cô.

Bữa cơm gia đình đầy đủ như thế này Dương Nhu đã rất lâu rồi chưa được trải qua, trong lòng cô không khỏi dâng lên cỗ ấm áp.

Chu Thiên Lữ xới cơm, đưa chén đã có cơm trước cho Dương Nhu, sau đó gắp phần thịt vào cho Dương Nhu thử trước.

Nếm thử đũa đầu tiên, cảm giác nóng ấm lan vào cổ họng, vẻ mặt vui thích của cô không thế nào che giấu được nữa.

Món ăn được ướp tỉ mỉ, hương vị thơm lừng mang lại dư vị khó cưỡng, ngon đến mức Dương Nhu không ngừng khen ngợi tài nghệ của Chu Thiên Lữ.

“Món này thật sự rất ngon, không ngờ tay nghề anh lại xuất sắc như vậy.”

Chu Thiên Lữ nhếch môi, rất mãn nguyện, lời nhận xét hài lòng của cô mang đến nguồn động lực rất lớn cho anh.

Dương Nhu sau khi trải nghiệm thì ánh mắt nhìn bàn ăn chất đầy món càng long lanh hơn.