Gần như hơi thở bùng nổ trong giây lát, Chu Thiên Lữ vội đứng bật dậy, dây giày còn chưa mang xong đã vội chạy ra cửa.
“Có chuyện gì sao…”
Lời nói vừa treo trên đầu môi, ngay tức khắc bị nghẹn lại.
Không khí như ngưng đọng tại khoảnh khắc này, bởi người đang đứng trước mắt anh, không ai khác chính là người thiếu nữ anh chưa từng có dũng khí mơ tưởng đến.
Anh dụi mắt, như lại nghĩ rằng bản thân đang nằm mơ. Nhưng khi mở mắt ra, vẫn chính là cô ấy, đang đứng đối diện mình, lồng ngực anh điên cuồng phập phồng mãnh liệt.
Thật sự là cô ấy.
Dương Nhu chưa kịp nhìn mặt chủ hộ, giờ phút này vì lo lắng không biết chú mèo đã đi đâu, quyết định đến từng căn hộ gần đây hỏi thử.
“Anh có nhìn thấy…”
Bàn tay cô đang cầm tờ giấy vẽ hình chú mèo trắng bị thất lạc, định giơ lên cho anh xem thử, nào ngờ khi cô ngước lên để nói thì…
Cô thấy được Chu Thiên Lữ đứng nhìn chằm chằm mình, hình như anh vô cùng ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô.
Dương Nhu cũng nhận ra, người đang đứng trước mặt mình là người cô đã gặp một lần ở cửa hàng tiện lợi vài năm trước.
Nhưng bây giờ suy nghĩ này cũng không quan trọng nữa, bởi vì, nước mắt Chu Thiên Lữ lúc này rơi không ngừng.
Dương Nhu chợt cảm thấy bối rối, quên mất bản thân đang làm gì, theo bản năng lục tìm khăn giấy trong túi xách, vội vàng lấy ra lau nước mắt cho anh.
“Anh bình tĩnh đã, có chuyện gì sao? Sao anh lại khóc?”
Nghe giọng nói của Dương Nhu cất lên, trong đó là sự quan tâm dành cho anh, Chu Thiên Lữ mới tin rằng bản thân thật sự không nằm mơ, nước mắt không tự chủ còn rơi nhiều hơn nữa.
Dương Nhu lúc này vừa hoảng, vừa sốt sắng cho tình hình hiện tại của anh.
Bàn tay Chu Thiên Lữ run rẩy, như không kiểm soát được nỗi nhớ mà ôm chầm lấy cô. Thân hình to lớn hoàn toàn dựa vào người thiếu nữ, đầu anh tựa nơi hõm vai cô, nước mắt từ từ thấm ướt phần vai áo.
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Dương Nhu lúc này có thể cảm nhận được, người này đang có rất nhiều tâm sự nên mới chật vật đến thế.
Bàn tay có ý định đẩy ra cũng dừng lại, thay vào đó cô choàng hai cánh tay qua sau lưng anh, vỗ nhẹ.
Có lẽ an ủi mới là cách tốt nhất để xoa dịu tình hình.
“Không sao đâu, chuyện gì cũng có cách vượt qua mà.”
Điều này không sai, nỗi nhớ quả thật này có thể vượt qua, Chu Thiên Lữ đã chờ đợi ba năm để có thể nhìn thấy Dương Nhu một lần nữa.
Xúc động một hồi, Chu Thiên Lữ mới thả lỏng tay ra rồi đứng vững trở lại, chậm rãi điều chỉnh lại bản thân, anh mới nhận ra ban nãy cảm xúc của mình hỗn loạn như thế nào.
Nhìn Dương Nhu đứng trước mắt, mặc dù không hiểu chuyện gì, thậm chí có chút sợ hãi vì hành động ban nãy nhưng cô ấy vẫn cố gắng nhẹ nhàng an ủi anh.
Chu Thiên Lữ rất áy náy.
“Tôi…tôi thật sự xin lỗi.”